25/04/2020 19:09 GMT+7

Vừa nới lỏng phong tỏa, 'cả thế giới' tranh thủ cắt tóc, làm đẹp…

HOÀNG THI
HOÀNG THI

TTO - Những ngày qua, nhiều nơi trên khắp thế giới đã bắt đầu dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa khi nhận thấy dịch COVID-19 có dấu hiệu ‘hạ nhiệt’.

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 1.

Tommy Thomas cắt tóc cho vị khách "mối ruột" sau thời gian phong tỏa tại Atlanta, Georgia (Mỹ). Dù gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng Thống đốc bang Georgia Brian Kemp vẫn cho phép các cửa hiệu cắt tóc và một số dịch vụ không thiết yếu khác hoạt động trở lại - Ảnh: REUTERS

Theo CNN, tại Hàn Quốc, dù gia hạn giãn cách xã hội thêm 15 ngày nhưng chính quyền nới lỏng hơn, cho phép các cơ sở tôn giáo, sự kiện thể thao ở một số nơi hoạt động trở lại.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun cho biết nếu tình hình tích cực đến ngày 6-5, Hàn Quốc có thể về nhịp sống thông thường.

Ấn Độ, Israel cũng nới lỏng phong tỏa, cho phép nhiều cửa hàng ở những thành phố lớn mở cửa trở lại, nhưng cho biết sẽ tái phong tỏa nếu số ca bệnh tăng.

Chính phủ Paskistan chuyển sang hình thức "phong tỏa thông minh" trên cả nước từ 25-4 đến 9-5, cho phép nhiều hoạt động dịch vụ và sản xuất công nghiệp hoạt động sau khi COVID-19 qua đỉnh.

Ở châu Âu, Ý, Áo, Đức… cũng cho mở cửa lại những cửa hàng nhỏ như hiệu sách, tiệm giặt ủi, một số hàng quán…

Trong khi đó, Pháp cho biết sẽ triển khai các phương án dỡ bỏ phong tỏa dần dần cho đến ngày 11-5. Tây Ban Nha cũng sẽ phong tỏa linh hoạt hơn đến ngày 9-5 nhằm dần tái khởi động nền kinh tế.

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 2.

Cô Jessica King tranh thủ đi làm tóc trong giai đoạn nới lỏng phong tỏa tại Marietta, Georgia ngày 24-4 (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Tại Mỹ, dù số ca nhiễm và tử vong vẫn tăng, một số bang như Texas, Vermont, Georgia… "bật đèn xanh" cho các hoạt động dịch vụ, sản xuất trở lại.

Dẫu vậy, dỡ bỏ cách ly sớm vấp phải những ý kiến trái chiều từ các chuyên gia.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo các nước nên thận trọng khi nới lỏng cách ly xã hội giữa lúc COVID-19 vẫn còn phức tạp.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nhấn mạnh với lãnh đạo các bang: "Những thành công chống dịch đến nay có nguy cơ ảnh hưởng nếu các địa phương không thận trọng khi ban lệnh hạn chế phong tỏa".

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 3.

Thợ làm móng bắt đầu làm việc trở lại. Hiện nay, Georgia cho phép các loại hình kinh doanh như phòng gym, salon, phòng xăm… hoạt động giữa đại dịch nhưng phải đảm bảo những quy tắc an toàn - Ảnh: GETTY IMAGES

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 4.

Bãi biển ở Jacksonville, Florida (Mỹ) đông du khách khi thành phố mở cửa trở lại vào ngày 17-4 - Ảnh: GETTY IMAGES

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 5.

Công nhân ở nhà máy xe Dongfeng Honda tại Vũ Hán vào sáng 8-4. Đây cũng là ngày đầu tiên sau khi Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa sau thời gian kỷ lục 76 ngày - Ảnh: AP

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 6.

Cha dẫn con đến mua sắm đồ chơi tại Berlin (Đức) vào ngày đầu tiên thành phố cho phép các cửa hàng mở cửa trở lại (22-4) - Ảnh: GETTY IMAGES

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 7.

Du khách đeo khẩu trang leo Vạn lý trường thành ngày đầu mở cửa thời kỳ “hậu đại dịch” (14-4). Quan chức Trung Quốc cho biết sẽ giới hạn 30% số lượng khách tham quan đến nhiều khu du lịch so với lượng trung bình hằng năm - Ảnh: AP

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 8.

Tại Vejle (Đan Mạch), nha sĩ Torben Schoenwaldt (trái) và thực tập sinh Rebecka Erichsen chăm sóc răng cho khách hàng vào ngày đầu "khai trương" sau dịch (20-4) - Ảnh: AFP

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 9.

Du khách vẫn giữ khoảng cách khi tham quan vườn thú Bergzoo Halle ở Saxony-Anhalt (Đức) ngày 23-4. Sau nhiều tuần tạm đóng cửa vì COVID-19, các vườn thú ở Saxony-Anhalt được cho phép hoạt động trở lại - Ảnh: AP

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 10.

Một số khu vực ở Ý đã cho phép các cửa hàng như tiệm sách, giặt ủi, quần áo trẻ em hoạt động trở lại. Trong ảnh, một phụ nữ mua hàng ở hiệu sách tại Rome ngày 20-4 - Ảnh: EPA

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 11.

Chó cũng được mang đi… làm đẹp giai đoạn nới lỏng phong tỏa ở Prague, Czech - Ảnh: REUTERS

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 12.

Từ 16-4, học sinh tiểu học ở Logumkloster (Đan Mạch) bắt đầu trở lại trường nhưng vẫn phải giữ khoảng cách 2m. Trước đó, Đan Mạch cũng là một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới, cửa hàng, trường học, nhà hàng khi dịch COVID-19 mới xuất hiện ở châu Âu - Ảnh: REDUX

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 13.

Thợ cắt tóc Yang Guangyu ở Vũ Hán (Trung Quốc) vừa làm việc vừa đeo bộ dưỡng khí tự chế bằng bình nước, ống nhựa, khẩu trang. Vũ Hán là tâm dịch đầu tiên phát tán COVID-19, cũng là một trong những thành phố đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa - Ảnh: REUTERS

Vừa nới lỏng phong tỏa, cả thế giới tranh thủ cắt tóc, làm đẹp… - Ảnh 14.

Sau 3 tuần phong tỏa tạm thời, người dân bắt đầu tập trung đông đúc ở Accra (Ghana) ngày 20-4 - Ảnh: AFP

'Nay được ra đường, tôi lại đi nhặt rác, mưa cũng phải cố'

TTO - Sau hơn 3 tuần cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, người dân Hà Nội quay về nhịp sống thường nhật. Dưới thời tiết mưa lạnh, nhiều người lại lầm lũi ra đường mưu sinh.

HOÀNG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên