07/01/2021 12:37 GMT+7

Virus corona đày đọa Mỹ, Trung Quốc

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 6-1 (giờ Việt Nam), hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc thiết lập các cột mốc buồn liên quan đến đại dịch COVID-19.

Virus corona đày đọa Mỹ, Trung Quốc - Ảnh 1.

Bệnh nhân cấp cứu phải chờ trên xe cứu thương nhiều giờ tại một số bệnh viện ở Los Angeles, Mỹ do quá tải - Ảnh: Getty Images

Mỹ ghi nhận số người chết lên đến gần 3.700 người vì virus corona trong ngày 5-1, nâng tổng số ca nhiễm vượt 20,4 triệu ca, theo The New York Times. Trong khi đó, Trung Quốc mạnh tay bán phong tỏa một thành phố 11 triệu dân vì phát hiện hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng.

Hạt Los Angeles "vỡ trận"

Hạt Los Angeles, bang California (Mỹ) hiện đang bị quá tải giường bệnh và không còn đủ nhân viên để chăm sóc cho các bệnh nhân nằm viện do số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt.

Vào thời điểm ngày 5-1, hạt Los Angeles có gần 7.900 bệnh nhân tại các bệnh viện trong hạt nhưng có đến 21% phải nằm phòng hồi sức tích cực. Hệ thống y tế nơi đây gặp áp lực và ngấp nghé mức "vỡ trận", phải trưng dụng phòng tập thể dục của nhà thờ làm phòng bệnh trong khi các nhân viên y tế kiệt quệ về thể chất, tinh thần và thậm chí ngã bệnh.

Theo CNN, tại một số bệnh viện ở Los Angeles, bệnh nhân phải đợi nhiều giờ trên xe cấp cứu trước khi có giường. Để đối phó với tình hình, cuối ngày 4-1, Cơ quan Dịch vụ y tế khẩn cấp của Los Angeles đã ra hướng dẫn có hiệu lực ngay lập tức với nội dung: không tiếp nhận bệnh nhân ngừng tim từ 18 tuổi trở lên nếu họ không thể hồi sức tại hiện trường.

Các trường hợp này được ghi nhận là tử vong tại hiện trường và không được vận chuyển. Ngoài ra, các đội cấp cứu phải tiết kiệm oxy, chỉ dùng oxy cho các bệnh nhân thực sự nghiêm trọng.

Bán phong tỏa Thạch Gia Trang

Trong khi đó, tại Trung Quốc, việc khống chế dịch cũng làm đau đầu chính quyền địa phương. Ngày 6-1, giới chức Trung Quốc thông báo đóng cửa trường học, siết chặt hoạt động đi lại, cấm tụ tập đông người để dập dịch COVID-19 tại thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 266km về phía tây nam.

Ủy ban Y tế tỉnh Hà Bắc cho biết đến hết ngày 5-1, địa phương này có 63 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 43 ca còn lại là dương tính không triệu chứng. Riêng thành phố Thạch Gia Trang chiếm 19/20 ca nhiễm trong cộng đồng và 41/43 ca dương tính không triệu chứng của tỉnh.

Theo Hãng tin Reuters, 10 tuyến đường cao tốc lớn nối đến Thạch Gia Trang và một bến xe buýt phải ngừng hoạt động. Việc giao bưu kiện bị tạm dừng trong ba ngày. Sân bay quốc tế Thạch Gia Trang Chính Định yêu cầu mọi hành khách phải trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Các bản tin trên truyền hình trung ương Trung Quốc cho thấy các nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn khắp đường phố.

Làng Tiểu Quả Trang ở Thạch Gia Trang được xếp vào diện "nguy cơ cao" và bị phong tỏa hoàn toàn. Toàn bộ 40.000 người dân sống ở khu vực này được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Reuters, Trung Quốc phát hiện nhiều ổ dịch mới trong tuần qua, buộc các nhà chức trách phải thực hiện xét nghiệm nhanh quy mô lớn và phong tỏa theo cụm, khu vực ở những nơi có nhiều bệnh nhân mới. Ngành hải quan cũng tiến hành kiểm tra định kỳ hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra dấu vết của virus.

Lãnh đạo WHO thất vọng về Trung Quốc

Ngày 5-1, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông "rất thất vọng" khi Trung Quốc chưa hoàn tất thủ tục cho phép cho các chuyên gia đến Trung Quốc mặc dù đôi bên đã đàm phán và nhất trí về lịch trình từ lâu. Theo đó, cuộc điều tra sẽ bắt đầu vào tháng 1-2021.

Vào giờ chót, hai chuyên gia đã đến Trung Quốc nhưng không được nhập cảnh. Một người quay lại, trong khi người kia đang quá cảnh ở nước thứ ba. Chuyến công tác bị hủy vào phút cuối.

Chuyên gia Nga lo phải làm vắc xin mới chống virus corona biến thể Chuyên gia Nga lo phải làm vắc xin mới chống virus corona biến thể

TTO - Trong một kịch bản xấu mà chuyên gia Nga hình dung, virus sẽ tự biến đổi và lây lan theo cách giống như bệnh cúm và có thể cần phải phát triển một loại vắc xin mới và tiến hành tiêm chủng lại.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên