28/10/2025 19:25 GMT+7

Việt Nam - Singapore phát triển hệ thống VSIP 2.0 thông minh hơn

THANH HIỀN
và 1 tác giả khác

Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia, sáng 28-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có cuộc họp thường niên lần thứ 2.

Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có cuộc họp thường niên lần thứ 2 tại Malaysia - Ảnh: TTXVN

Đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược

Tại cuộc họp, hai Thủ tướng Việt Nam và Singapore vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ, nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận đã ký kết nhân dịp các chuyến thăm cấp cao, nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới, trong đó có hợp tác kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân Singapore.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng và triển khai lộ trình cụ thể theo từng năm đối với từng trụ cột của Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế, phát triển hệ thống VSIP 2.0 xanh hơn, thông minh hơn.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Singapore trong khu vực. 

Singapore sẵn sàng nhập khẩu gia cầm chế biến, thịt lợn, cá và thủy sản từ Việt Nam, đánh giá cao việc hai bên hoàn tất, hướng tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ về thương mại gạo dịp Hội nghị cấp cao APEC sắp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, đề nghị hai bên đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột trong hợp tác, mong muốn Singapore tham gia vào các trung tâm tài chính của Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất trí đề xuất của phía Việt Nam về kết nối cơ sở dữ liệu, trước mắt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và dân cư, nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu tại VSIP.

Về các vấn đề khu vực, hai nước nhất trí tăng cường đoàn kết ASEAN, quan tâm thích đáng cho phát triển bền vững của các tiểu vùng trong khu vực. Hai Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Singapore và đại diện cấp cao Singapore tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến vào tháng 4-2026 tại Hà Nội và Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM tháng 11 tới.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ trao Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 được ký giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Singapore.

Đề nghị cấp thêm giấy phép cho tàu cá, ngư dân Việt Nam đánh bắt tại vùng biển Brunei

Singapore - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao - Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão.

Thủ tướng khẳng định sẽ tích cực phối hợp để chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu đến Việt Nam trong thời gian tới, đạt những kết quả tốt đẹp, thực chất.

Ông đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển Brunei, đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal và tận dụng lợi thế nguyên liệu phong phú, dồi dào của Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hai bên sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp Halal. Ông khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá hàng nông sản để tăng độ nhận diện tại thị trường Malaysia.

Ông nhất trí hai nước thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, phối hợp với các nước ASEAN triển khai hợp tác thiết thực về biển và đại dương, hợp tác ngư nghiệp và hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, hướng tới gỡ "thẻ vàng" của EU.

Trao đổi với Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, thúc đẩy các chuyến thăm, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng mong Timor-Leste, với tư cách là một quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và là thành viên thứ 11 của ASEAN, tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông và cùng nỗ lực đạt được một Bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC) thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

ASEAN - Ảnh 3.Thủ tướng đề xuất ba định hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ASEAN - Trung Quốc tăng cường kết nối thông minh, lập mạng lưới đổi mới sáng tạo và củng cố lòng tin chiến lược.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất