
Hai bạn trẻ Timor-Leste Celestina Gomes (trái) và Nolasco Viegas Torrezao (phải) chia sẻ rất tự hào khi nước mình gia nhập ASEAN - Ảnh: NVCC
Sáng 26-10, ngay sau Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), lãnh đạo 10 nước ASEAN và Timor-Leste đã cùng ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào khối.
Sự kiện này đánh dấu việc hoàn thành quá trình gia nhập ASEAN kéo dài 14 năm của đất nước non trẻ nhất khu vực. Ở quê nhà, các bạn trẻ Timor-Leste rất vui mừng trước sự kiện trọng đại này.
Giấc mơ thành hiện thực
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Celestina Gomes, chuyên viên cao cấp tại Tổ chức nhân đạo quốc tế CARE ở Timor-Leste, cho biết cảm thấy vô cùng tự hào và tràn đầy hạnh phúc khi Timor-Leste cuối cùng cũng trở thành thành viên của ASEAN.
"Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với dân tộc tôi. Sau bao năm nỗ lực không ngừng, đất nước nhỏ bé của chúng tôi giờ đây đang sánh vai cùng các anh em Đông Nam Á. Điều này cho thấy Timor-Leste đang ngày càng mạnh mẽ và sẵn sàng khẳng định vị thế của mình trong khu vực", chị Gomes khẳng định.
Anh Nolasco Viegas Torrezao, doanh nhân trẻ, cũng bày tỏ hạnh phúc và lạc quan với sự kiện trọng đại của đất nước mình.
"Đây là một cột mốc quan trọng, ghi nhận những tiến bộ của đất nước về ổn định chính trị, hợp tác khu vực và phát triển kinh tế. Gia nhập ASEAN có nghĩa là Timor-Leste sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vấn đề khu vực, và nhiều cơ hội hơn để kết nối với các nước láng giềng. Điều này cũng cho thấy ASEAN thực sự cam kết với tính hòa nhập và giúp đỡ tất cả các quốc gia Đông Nam Á cùng nhau phát triển", anh Torrezao cho biết.
Cả chị Gomes và anh Torrezao đều là thành viên Tổ chức lãnh đạo tương lai cho ASEAN, một sáng kiến thanh niên do Chính phủ Timor-Leste khởi xướng.
Hai bạn trẻ Timor-Leste kỳ vọng khoảnh khắc lịch sử này sẽ mang đến nhiều thay đổi tích cực cho người dân Timor-Leste, trong đó đặc biệt quan tâm các chương trình giáo dục và trao đổi thanh niên.
"Tôi muốn được nhìn thấy sinh viên Timor-Leste đi du học tại các nước ASEAN, học hỏi những kỹ năng mới, rồi mang tri thức về để xây dựng đất nước. Đây chính là sự tiến bộ mà người dân chúng tôi xứng đáng có được sau bao năm nỗ lực và hy vọng", chị Gomes bày tỏ.
Cả hai cũng tin tưởng Việt Nam và các nước ASEAN khác có thể giúp đỡ thành viên mới của khối hội nhập nhanh hơn thông qua chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các khóa đào tạo, giúp Dili củng cố các thể chế.
Đặc biệt, cả hai mong Việt Nam có thể chia sẻ cho Timor-Leste những bài học từ chính con đường phát triển và hội nhập của mình.
Tin tưởng làn gió mới của ASEAN

Lương Khánh Vân (trái) và Nguyễn Khánh Linh (phải) chia sẻ có nhiều ấn tượng đẹp với thanh niên Timor-Leste - Ảnh: NVCC
Không chỉ Timor-Leste, nhiều bạn trẻ Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu ASEAN cũng rất hào hứng trước việc "mái nhà chung" có thành viên mới.
Từng có cơ hội giao lưu với các bạn trẻ Timor-Leste trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần 5 tại Goa (Ấn Độ) hồi tháng 8, hai bạn trẻ Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội) và Lương Khánh Vân (Đà Nẵng) đều ấn tượng trước sự năng động, cởi mở và khát khao mạnh mẽ đóng góp cho khu vực của thanh niên Timor-Leste.
Do đó cả hai đều rất háo hức và phấn khởi khi biết tin vui của Timor-Leste.
"Sự năng động, sáng tạo của các bạn khiến tôi tin rằng Timor-Leste sẽ mang lại làn gió mới, góp phần làm cho ASEAN trở nên bao trùm, tự cường và ngày càng phát triển bền vững", Khánh Linh chia sẻ.
Trong khi đó, Khánh Vân cho rằng ASEAN nên tạo thêm thật nhiều không gian để các bạn Timor-Leste gặp gỡ, học hỏi và hợp tác cùng thanh niên trong khu vực.
Khánh Vân bày tỏ: "Việt Nam và các nước ASEAN có thể hỗ trợ thông qua các chương trình giao lưu sinh viên, hoạt động tình nguyện hay những dự án cộng đồng hướng đến phát triển bền vững. Khi người trẻ được ngồi lại với nhau, cùng trao đổi ý tưởng và làm điều gì đó có ích, khoảng cách giữa các quốc gia tự nhiên sẽ xích lại gần hơn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận