
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand - Ảnh: VGP
Ngày 28-10 tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand, và cùng Thủ tướng Úc Anthony Albanese tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 5.
3 đề xuất của Thủ tướng cho hợp tác ASEAN - New Zealand
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand, các nhà lãnh đạo hai bên đã thông qua tuyên bố Tầm nhìn chung kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại, trong đó nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cùng với bốn trụ cột hợp tác về hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh.
Hội nghị cũng nhất trí thông qua Kế hoạch hành động ASEAN - New Zealand giai đoạn 2026 - 2030, để triển khai cụ thể ngay các nội hàm hợp tác.
Tại hội nghị, Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đều cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, trong vai trò nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand (giai đoạn 7-2024 - 7-2027).
Việt Nam đã tích cực điều phối và hoàn thành đàm phán các văn kiện quan trọng, nâng cấp quan hệ ASEAN - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện, làm nền tảng cho quan hệ và hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand, đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác chính.
Thứ nhất, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, đóng góp vào xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về Biển Đông.
Thứ hai, đẩy mạnh liên kết kinh tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thứ ba, tăng cường kết nối con người, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết viện - trường - doanh nghiệp, phát huy nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân với tinh thần Nhà nước kiến tạo.
Thủ tướng đề nghị ASEAN - Úc đẩy mạnh liên kết kinh tế, chuyển đổi số

Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 5 - Ảnh: VGP
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc, Thủ tướng đề xuất 4 trọng tâm ưu tiên cho hợp tác hai bên.
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế đa tầng, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thủ tướng cũng đề nghị Úc thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu, khoáng sản, nhất là các loại nguyên liệu thiết yếu hiện nay.
Thứ hai, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược thông suốt và đồng bộ, mở thêm các tuyến đường bay, cảng biển, hoàn thiện các hành lang vận tải đa phương thức; kết nối hạ tầng số và hợp tác quản trị dữ liệu xuyên biên giới; kết nối hạ tầng năng lượng, mạng cáp quang và cáp ngầm dưới biển, kết nối các thành phố thông minh và hệ sinh thái quản trị thông minh.
Thứ ba, tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng mới cho phát triển bền vững.
Thứ tư, cùng nhau củng cố môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển. Thủ tướng đề nghị Úc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cả về tiếng nói và hành động đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.
Các nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Úc giai đoạn 2025 - 2029, đẩy mạnh giải ngân khoản tài trợ 2 tỉ AUD cho thuận lợi hóa đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở hạ tầng thông minh...
Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Úc đã thông qua Tuyên bố chung về phòng ngừa xung đột và quản lý khủng hoảng trong cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận