08/09/2023 19:30 GMT+7

Vì sao Việt Nam nằm trong ‘vành đai sỏi’ của thế giới?

Việt Nam và các nước Đông Nam Á được liệt vào danh sách các quốc gia nằm trong “vành đai sỏi” của thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thuật ngữ "vành đai sỏi" một lần nữa được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu ra tại Hội nghị tiết niệu Đông Nam Á (FAUA 2023) do Viện nghiên cứu Tâm Anh chủ trì phối hợp cùng Liên đoàn Tiết niệu Đông Nam Á, Hội Tiết niệu thận học Việt Nam và Hội Tiết niệu thận học TP.HCM tổ chức sáng 8-9.

Như vậy phải sau 14 năm, Hội nghị tiết niệu Đông Nam Á mới trở lại Việt Nam. Lần này quy mô với hơn 500 đại biểu tham dự là các giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực tiết niệu, thận học và các chuyên khoa sâu như phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi, tạo hình trong tiết niệu, nhiễm khuẩn niệu, ung thư đường tiết niệu, ghép thận, nam khoa, niệu nữ/niệu chức năng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá Việt Nam và các nước Đông Nam Á đang nằm trong "vành đai sỏi" của thế giới. Tại sao lại như thế? Ông Thuấn dẫn nguồn từ Thư viện Y học quốc gia Mỹ cho thấy người dân khu vực Đông Nam Á bị sỏi tiết niệu cao nhất thế giới, tỉ lệ 5-19,1%. Riêng Việt Nam ghi nhận có 2-12% dân số bị sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm 40%.

Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ 11 về bệnh ung thư tiền liệt tuyến với gần 4.000 ca mắc mới. Theo ông Thuấn, sở dĩ người dân nước ta gia tăng các bệnh tiết niệu do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu do lối sống, thói quen uống ít nước, ăn mặn, nhiễm trùng tiết niệu, mắc các bệnh chuyển hóa, ít vận động…

"Các nước trong khu vực cũng có nhiều điểm chung giống nhau về chủng tộc, tình hình kinh tế, địa lý tương đồng, từ đó tương đồng cả về cơ cấu bệnh về tiết niệu" - ông Thuấn nhấn mạnh.

Nghi thức đánh chiêng khai mạc hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế và Liên đoàn Tiết niệu Đông Nam Á - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nghi thức đánh chiêng khai mạc hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế và Liên đoàn Tiết niệu Đông Nam Á - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS.TS Vũ Lê Chuyên - giám đốc Trung tâm tiết niệu thận học nam khoa (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) - cũng khẳng định Việt Nam và các nước Đông Nam Á có nhiều điểm chung khi tỉ lệ dân số mắc các bệnh về tiết niệu - thận - sỏi thuộc dạng cao của thế giới.

"Nước ta được xếp vào vị trí các nước thuộc "vành đai sỏi" trên thế giới khi rất nhiều người bị sỏi và khi mắc kéo theo nhiều tình trạng nhiễm trùng, ung thư, bướu, bế tắc đường tiểu, suy thận. Cả nước còn có khoảng 5 triệu người mắc bệnh và mỗi năm phát hiện thêm 8.000 ca mắc mới" - PGS Vũ Lê Chuyên nói.

Về điều trị bệnh lý này, PGS Vũ Lê Chuyên cho rằng Việt Nam nói chung và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nói riêng đã phát triển, ứng dụng thành công những kỹ thuật điều trị các bệnh về lĩnh vực tiết niệu.

Điều này được thể hiện từ việc có hầu hết những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, kể cả phẫu thuật nội soi và phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot; những kỹ thuật hỗ trợ sức khỏe sinh sản liên quan đến đường tiết niệu. Những kỹ thuật này, theo ông là sẽ giúp lĩnh vực tiết niệu sánh ngang với các nước trong khu vực.

PGS.TS Trần Quang Bính - giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - khẳng định hội nghị lần này là cơ hội thể hiện sự phát triển quy mô lớn về cơ sở vật chất, máy móc hiện đại, chuyên môn, kỹ thuật và trình độ của các chuyên gia Việt Nam. 

"Chúng ta đã nỗ lực cập nhật kiến thức phác đồ mới, làm chủ những công nghệ khám chữa bệnh hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh" - PGS Trần Quang Bính nói.

Ba chuyên gia mổ thị phạm, phá vỡ "vành đai sỏi"

FAUA 2023 mở màn bằng ba phiên mổ thị phạm do đích thân các giáo sư hàng đầu về tiết niệu trong nước thực hiện.

Trong đó, PGS Vũ Lê Chuyên cùng cộng sự mổ nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho bệnh nhân nam 65 tuổi ở TP.HCM; PGS Đỗ Trường Thành - trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cùng cộng sự mổ tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ cho bệnh nhân nam 49 tuổi, tỉnh Bình Định. Cuối cùng mổ tán sỏi thận bằng nội soi ống mềm cho bệnh nhân nam 70 tuổi.

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, diễn biến ba ca mổ thị phạm được các chuyên gia thảo luận sôi nổi xoay quanh kỹ thuật, dụng cụ được sử dụng trong ca mổ, tần số laser, chi phí…

Đặc biệt, xuyên suốt quá trình mổ, các chuyên gia đặt câu hỏi liên tục, phẫu thuật viên được gắn micro trong áo và chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp về hội trường.

Theo ban tổ chức, FAUA 2023 là một trong những diễn đàn y tế uy tín nhất trong khu vực và toàn cầu về lĩnh vực tiết niệu. Đây là cơ hội quý giá để các chuyên gia, bác sĩ trong nước và khu vực gặp gỡ để trao đổi, cập nhật những xu thế mới cũng như các tiến bộ y khoa, ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về tiết niệu, thận học và nam khoa.

PGS.TS Vũ Lê Chuyên (ngoài cùng, bên phải) cùng cộng sự mổ nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho bệnh nhân nam 65 tuổi ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS.TS Vũ Lê Chuyên (ngoài cùng, bên phải) cùng cộng sự mổ nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho bệnh nhân nam 65 tuổi ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xuyên suốt quá trình mổ thị phạm, các chuyên gia đặt câu hỏi liên tục, phẫu thuật viên được gắn micro trong áo và chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp về hội trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xuyên suốt quá trình mổ thị phạm, các chuyên gia đặt câu hỏi liên tục, phẫu thuật viên được gắn micro trong áo và chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp về hội trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các ca phẫu thuật đều được thể hiện từ việc có hầu hết những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, kể cả phẫu thuật nội soi và phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các ca phẫu thuật đều được thể hiện từ việc có hầu hết những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, kể cả phẫu thuật nội soi và phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nam giới dễ bị sỏi tiết niệu do ăn uống?Nam giới dễ bị sỏi tiết niệu do ăn uống?

Nhiều người thắc mắc không hiểu do chế độ ăn uống hay sinh hoạt mà siêu âm kiểm tra và thậm chí nhập viện cấp cứu do bị sỏi ở nhiều bộ phận cơ thể. Thường gặp là sỏi thận, sỏi bàng quang, có người viên sỏi khổng lồ làm ảnh hưởng sức khỏe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên