02/03/2020 13:17 GMT+7

Vì sao nhà thờ ở Hàn Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn?

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Mặc dù Seoul đã có một kế hoạch chống dịch rất kỹ càng, chu đáo, những hoạt động hành lễ đông người trong một không gian riêng, kín đáo của nhà thờ đã khiến dịch bùng phát rất nhanh.

Vì sao nhà thờ ở Hàn Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn? - Ảnh 1.

Phun hóa chất tẩy trùng tại một khu chợ ở thủ đô Seoul ngày 26-2 - Ảnh: GETTY IMAGES

Môi trường lý tưởng để lây bệnh

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), để vào được tòa nhà 9 tầng của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu ngày 16-2, người phụ nữ 61 tuổi (sau này được xác định là bệnh nhân COVID-19 thứ 31 và cũng là bệnh nhân số 0) đã phải nhấn ngón tay của bà lên thiết bị quét vân tay kỹ thuật số để qua cửa.

Theo báo cáo của giới chức y tế địa phương, vào thời điểm ấy, bà đang bị đau họng và sốt. Bất cứ bác sĩ nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ khuyên bà nên ở nhà, nhất là khi dịch COVID-19 đang manh nha tại Hàn Quốc lúc đó.

Tuy nhiên, bà đã không muốn nghỉ buổi lễ ở nhà thờ ngày chủ nhật. Theo các thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa, các lãnh đạo nhà thờ thường điểm danh việc có mặt dự lễ của các tín đồ bằng việc kiểm tra ID của họ trên ảnh do giáo phái này cấp cho họ.

Sau khi đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong tòa nhà của giáo phái, người phụ nữ này sẽ đi bộ qua khu bảo tàng đặt ở tầng 1 dành riêng cho nhà sáng lập Tân Thiên Địa là ông Lee Man Hee. Mọi tín đồ của giáo phái đều tin ông là người bất tử.

Sau đó, bà sẽ đi xuống phòng cầu nguyện ở dưới tầng hầm. Nơi này, theo các nguồn tin của báo WSJ, không có cửa sổ hay đồ đạc gì.

Bà đã ngồi trong phòng cầu nguyện này khoảng 2 giờ đồng hồ hôm đó, các giới chức y tế sau đó xác định. Ngồi quỳ chung trong phòng cầu nguyện với bà ở khoảng cách sát sạt còn là khoảng 1.000 tín đồ khác.

Tuân thủ những quy định nghiêm khắc của giáo phái, bà liên tục lặp lại động tác ôm những người khác rồi thốt lên lời cầu nguyện "Amen!".

Tất cả nghi thức tín ngưỡng thông thường này có thể sẽ vô hại trong tình huống bình thường, nhưng khi một người đang mang trong mình mầm bệnh như virus corona chủng mới, đó thực sự là điều kiện "lý tưởng" để phát tán virus trong thời gian cực ngắn nhưng gây ảnh hưởng với quy mô cực lớn.

Vì sao nhà thờ ở Hàn Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn? - Ảnh 2.

Các viên chức chính phủ đóng cửa một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa để phòng lây lan dịch COVID-19 - Ảnh: AP

Bệnh nhân số 0

Chỉ một ngày sau, ngày 17-2, giới chức y tế chẩn đoán người phụ nữ 61 tuổi là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa là bệnh nhân COVID-19 thứ 31 ở Hàn Quốc, và sau đó cũng đã được xác nhận chính là bệnh nhân số 0 đã lây nhiễm cho hàng trăm ca bệnh khác có liên quan tới Tân Thiên Địa.

Người phụ nữ này cũng đã tham dự các buổi lễ khác của giáo phái trong ngày chủ nhật trước.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, khoảng 3/5 trong số hơn 3.500 ca bệnh (tính đến 1-3) có liên quan tới bệnh nhân số 0 này.

"Như thể họ đã phun virus ra bên trong nhà thờ vậy", một quan chức thành phố Daegu nhận xét.

Dịch bệnh bùng phát liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa cho thấy sự kết hợp trong tình huống tồi tệ nhất của các nhân tố đã được chứng kiến ở những dịch bệnh do virus corona gây ra khác: những đám đông lớn tụ tập, những người có mặt trong những đám đông đó tỏa đi khắp nơi trong cộng đồng, sự trì trệ trong việc xác định nguy cơ dịch bệnh và những phản ứng chậm chạp, thiếu quyết liệt.

Nhiều ngày trước khi Vũ Hán bị phong tỏa, giới chức thành phố này còn tổ chức bữa tiệc lớn cho hơn 10.000 gia đình tham dự. Các hành khách trên du thuyền đậu ngoài khơi Nhật Bản vẫn tiếp tục vui vẻ tham gia các hoạt động tập thể sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên.

Tại Singapore, phải mất 10 ngày nhà chức trách y tế mới nhận ra một ổ dịch đã hình thành tại một hội nghị kinh doanh đã được tổ chức tại nước này rồi sau đó lan rộng ra nước khác.

Vì sao nhà thờ ở Hàn Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn? - Ảnh 3.

Một phòng khám tầm soát bệnh COVID-19 tại thành phố Daegu - Ảnh: AFP

Tân Thiên Địa có giấu thông tin?

Những yếu tố đặc trưng trong hoạt động tôn giáo của Tân Thiên Địa đã khiến dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp hơn tại hàn Quốc.

Theo các cựu thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa, họ được thuyết phục để tin rằng họ sẽ không bao giờ chết.

Ngay từ đầu tháng 2, Hàn Quốc đã triển khai một kế hoạch chống dịch minh bạch, được đầu tư ngân sách dồi dào và có sự hỗ trợ của công nghệ tân tiến.

Tuy nhiên dịch bệnh bùng phát tại nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu với những nghi lễ tín ngưỡng riêng của họ đã khiến Hàn Quốc "vỡ trận".

Các tín đồ của Tân Thiên Địa chịu sức ép nhất định của việc chiêu mộ thêm tín đồ mới đã đi lại khắp nơi trong cả nước. Hầu hết những tín đồ cấp dưới đều che giấu gia đình họ về mối liên hệ với giáo phái Tân Thiên Địa.

"Với các tín đồ Tân Thiên Địa, ưu tiên của họ không phải vấn đề an toàn", ông Ji-il Tark, giáo sư tại đại học Thiên chúa Giáo Busan Presbyterian, chuyên gia nghiên cứu về giáo phái này, cho biết. "Ưu tiên của họ là bảo vệ tổ chức của mình".

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết họ không thể biết ai có thể đang che giấu bệnh vì họ tin chắc giáo phái Tân Thiên Địa đang giấu diếm thông tin.

Thị trưởng thành phố Daegu ngày 28-2 tuyên bố sẽ khởi kiện lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa vì đã nói dối về số lượng tín đồ cũng như số cơ sở hoạt động của giáo phái.

Tỉnh Gyeonggi-do gần thủ đô Seoul cũng đã tiến hành hai đợt lục soát các văn phòng trụ sở của giáo phái này để làm rõ thêm các thông tin cần thiết.

"Nếu ngăn chặn sự tiếp xúc với các bệnh nhân có liên quan giáo phái Tân Thiên Địa, chúng ta sẽ ngăn chặn được sự lây lan virus corona sang các khu vực khác", ông Kwon Young-jin, thị trưởng thành phố Daegu ngày 26-2 tuyên bố như vậy.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 28-2, giáo phái Tân Thiên Địa đã tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ hợp tác với việc điều tra dịch bệnh của nhà chức trách.

Giáo phái này cũng đã đóng cửa các cơ sở của họ và bác bỏ việc che giấu thông tin. Ông Baek In-yeop, một lãnh đạo của nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu cho biết ông và 15 tín đồ khác đã khẩn trương lên danh sách của hơn 1.000 người từng tham dự trong hai buổi lễ có người bệnh số 0 tham gia.

Ông Baek In-yeop cũng khẳng định nếu có sự thiếu nhất quán nào đó về mặt cung cấp thông tin chỉ là do sai sót thực sự và là vì chưa có đầy đủ thông tin của các tín đồ cụ thể trong giáo phái.

Seoul đề nghị khởi tố giáo chủ Tân Thiên Địa tội giết người Seoul đề nghị khởi tố giáo chủ Tân Thiên Địa tội giết người

TTO - Chính quyền thủ đô Seoul đã đề nghị khởi tố hình sự với người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa - ông Lee Man Hee - cùng những người có liên quan, về tội giết người.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên