13/05/2021 20:13 GMT+7

VFF cử người sang UAE tiền trạm, thực hiện mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đêm 13-5, ông Đoàn Anh Tuấn - trưởng phòng các đội tuyển quốc gia (VFF) - sẽ lên đường sang UAE thực hiện công tác tiền trạm phục vụ 2 đội tuyển là đội tuyển futsal và đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại World Cup.

VFF cử người sang UAE tiền trạm, thực hiện mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: NHƯ ĐẠT

Theo kế hoạch, ngày 15-5, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tham dự hai trận play-off tranh vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021. 

Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam là đội tuyển Lebanon. Hai trận đấu sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 23 và 25-5. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi lần thứ hai có mặt tại World Cup.

Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 

Theo kế hoạch, tối 26-5 đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE bằng máy bay riêng. Ngày 31-5, tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan. Theo lịch thi đấu được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia (ngày 7-6), gặp Malaysia (ngày 11-6), gặp UAE (ngày 15-6).

Để chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần cho hai đội tuyển trước khi đặt chân đến UAE, VFF đã cử ông Đoàn Anh Tuấn sang UAE vào đêm 13-5 để kiểm tra khách sạn, sân bãi tập luyện, phương thức vận chuyển… cho hai đội tuyển quốc gia.

Trước khi lên đường, ông Đoàn Anh Tuấn đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ 2 mũi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Tuấn sẽ tiếp tục ở lại UAE đón đội tuyển futsal và đội tuyển quốc gia sang đây làm nhiệm vụ. 

Ngày 15-6, sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tại vòng loại World Cup, ông Tuấn mới được cùng đội tuyển về nước thực hiện cách ly y tế 3 tuần.

Để chuẩn bị cho mục tiêu World Cup, dù việc di chuyển ra nước ngoài lúc này rất khó khăn, nguy hiểm nhưng VFF cho biết sẽ làm những gì tốt nhất để phục vụ đội tuyển. 

Công tác chuẩn bị về chuyên môn, hậu cần, chống dịch COVID-19 cho hai đội tuyển không được phép có sơ suất. 

Mục tiêu của đội tuyển quốc gia Việt Nam là lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xin đổi tên CLB bóng đá PVF thành CLB Cảng Sài Gòn: VFF chưa có câu trả lời cuối cùng Xin đổi tên CLB bóng đá PVF thành CLB Cảng Sài Gòn: VFF chưa có câu trả lời cuối cùng

TTO - Ngày 28-4, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết VFF vẫn đang nghiên cứu đề xuất về việc xin đổi tên CLB bóng đá PVF thành CLB bóng đá Cảng Sài Gòn và chưa đưa ra quyết định nào.

Xuân Trường tiếp tục phải tập riêng sau khi tái phát chấn thương

Trong buổi tập chiều tối 13-5 của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Xuân Trường tiếp tục phải tập riêng sau 2 ngày tái phát chấn thương cổ chân. Trong khi đó, Trọng Hoàng đã bắt nhịp trở lại với guồng quay chung của đội tuyển sau thời gian phải tập riêng vì chấn thương.

Nhóm cầu thủ bị chấn thương phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young tính đến ngày 13-5 gồm có: Văn Xuân, Văn Hậu, Xuân Trường. Trong đó Văn Xuân và Văn Hậu là 2 cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương từ trước khi lên đội tuyển.

Chuẩn bị vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam Chuẩn bị vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam 'hành xác'

TTO - Để chuẩn bị cho ba trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở UAE trong điều kiện thời tiết nắng nóng, những ngày qua đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu làm quen với điều kiện tập luyện khắc nghiệt.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên