17/09/2020 19:09 GMT+7

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão

TẤN LỰC - TRƯỜNG TRUNG
TẤN LỰC - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Từ chiều 17-9, chính quyền các xã, phường nơi có khu vực nuôi cá lồng bè tại các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã đến tận nơi vận động người dân lên bờ tránh bão số 5.

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 1.

Ngư dân nuôi cá lồng trên vịnh Mân Quang neo cột cố định lồng bè chiều 17-9 - Ảnh: TẤN LỰC

Chiều tối 17-9, chính quyền các phường có khu vực nuôi thủy hải sản trên lồng bè tại Đà Nẵng đã đến đến tận nơi vận động người nuôi cá tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.

Tại khu vực lồng bè nuôi cá trên vịnh Mân Quang, lúc 18h30, ông Cao Đình Hải - chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà - cùng lực lượng của phường đã đến bắc loa thông báo tình hình di chuyển của cơn bão số 5. Đồng thời, yêu cầu các ngư dân đang nuôi cá trên hàng chục lồng bè tại đây khẩn trương chèn chống, neo cột cố định các lồng bè để kịp lên bờ trước 20g cùng ngày theo chỉ đạo của TP.

Theo ghi nhận, hầu hết các ngư dân đã chủ động tuân thủ yêu cầu phòng chống bão số 5, tự thực hiện neo cột cố định lồng bè từ chiều và lần lượt di chuyển lên bờ. Dù những bè cá nuôi tại đây đều nuôi các loại cá giá trị lớn như cá mú, cá dìa, cá nâu, cá sủ nhưng các hộ nuôi quyết định không ở lại lồng bè trong thời gian bão tiến vào để đảm bảo an toàn.

Cũng trong chiều 17-9, trên sông Cẩm Lệ nhiều hộ nuôi cá tại các bè đã gấp rút gia cố lại lồng bè. Tại ngã ba sông Cẩm Lệ - Cổ Cò nơi tập trung nhiều lồng bè nuôi cá diêu hồng, cá dìa, cá rô phi, các hộ nuôi đã kéo bè từ giữa sông vào gần bờ và neo cố định với cây cối xung quanh. Ông Nguyễn Bê, một hộ nuôi cá ở đây, cho biết trong sáng cùng ngày ông và một số hộ gần đó đã thu hoạch sớm lứa cá diêu hồng để chạy bão. Đến chiều nay thì kéo bè vào sát bờ và gia cố thêm mái trại.

Ghi nhận lúc 18h30 tại Đà Nẵng trời bắt đầu có mưa to dần lên.

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 2.

Ngư dân nuôi cá bè tại vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà, neo cột lồng bè chống bão số 5 - Ảnh: TẤN LỰC

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 3.

Ông Cao Đình Hải (phải), chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, phát loa kêu gọi ngư dân lên bờ - Ảnh: TẤN LỰC

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đồng, quận Sơn Trà đưa ngư dân nuôi cá trên vịnh Mân Quang vào bờ - Ảnh: TẤN LỰC

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 5.

Người nuôi cá trên sông kéo bè vào sát bờ trú tránh bão - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 6.

Gia cố lưới trên bè nuôi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão - Ảnh 7.

Một hộ dân tranh thủ thu hoạch bớt lứa cá diêu hồng trước khi bão vào - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bão số 5: Đà Nẵng di dời 72.000 dân trước 20h hôm nay 17-9 Bão số 5: Đà Nẵng di dời 72.000 dân trước 20h hôm nay 17-9

TTO - Tại cuộc họp bàn phương án phòng chống bão số 5 chiều 17-9, ông Hồ Kỳ Minh - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu phải hoàn thành di dời 72.000 người dân trước 20h hôm nay.

TẤN LỰC - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên