Tag: nuôi cá lồng bè

Ấp ủ biến lồng bè thành viện bảo tồn cá hiếm Mekong

TTO - Ông Bảy Bon mừng rỡ khi giải phóng số cá tồn từ đầu mùa dịch, tung ra thị trường hàng trăm tấn chả cá thác lác. Người nông dân xuất sắc năm 2021 này còn ấp ủ biến 30 lồng bè giữa sông Hậu thành viện bảo tồn cá hiếm sông Mekong.

Vận động người nuôi cá lồng bè lên bờ tránh bão

TTO - Từ chiều 17-9, chính quyền các xã, phường nơi có khu vực nuôi cá lồng bè tại các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã đến tận nơi vận động người dân lên bờ tránh bão số 5.

Người dân nuôi cá bị thiệt hại do ngập lụt nhận hỗ trợ gần 26 tỉ đồng

TTO - UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) đã chi trả gần 26 tỉ đồng, hỗ trợ 158 hộ nuôi cá trên địa bàn bị thiệt hại do ngập lụt năm 2019.

Bộ Tài nguyên - môi trường yêu cầu rà soát các nguồn thải trên sông La Ngà

TTO - Bộ Tài nguyên - môi trường yêu cầu tỉnh Đồng Nai khẩn trương lấy mẫu nước mặt sông La Ngà để đánh giá mức độ ô nhiễm, rà soát các nguồn thải chính ra sông này và xác định tại sao cá chết có xu hướng lặp lại hằng năm.

Hỗ trợ 12,2 tỉ đồng cho 129 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà

TTO - Đồng Nai vừa duyệt chi hơn 12,2 tỉ đồng hỗ trợ cho 129 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán) bị thiệt hại do thiên tai vào đêm 20 và rạng sáng 21-5.

Công ty Mía đường Hòa Bình đền bù cho người nuôi cá

TTO - Chiều 12-5, bà Bùi Thị Mười, bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa, cho biết chiều cùng ngày đại diện Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã về huyện để trả tiền đền bù cho 15 hộ dân nuôi cá lồng bị thiệt hại.

Phát hiện một xác phụ nữ ở khu nuôi cá lồng bè

TTO - Ngày 16-9, một xác chết là nữ giới bị sóng biển đánh dạt vào gành đá gần bờ và được ngư dân phát hiện tại khu vực nuôi cá lồng bè phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Thí điểm nuôi cá lồng bè ở hồ thủy điện Sông Tranh 2

TT - Ngày 24-5, ông Đặng Phong, chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép thí điểm mô hình nuôi cá bằng lồng bè ở hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện này.