29/08/2022 20:29 GMT+7

Ukraine tuyên bố 'bắt đầu phản công nhiều hướng' để giành lại miền nam

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cuộc phản công - vốn được chờ đợi từ lâu ở Ukraine - đã bắt đầu vào ngày 29-8, theo lời một phát ngôn viên của Quân khu miền nam Ukraine. Lãnh đạo ở Crimea thuộc Nga phản bác, nói rằng đây chỉ là thông tin tuyên truyền.

Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công nhiều hướng để giành lại miền nam - Ảnh 1.

Pháo tự hành 2S7 Pion của Ukraine khai hỏa từ trận địa ở Donetsk ngày 26-8 - Ảnh: REUTERS

"Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu các chiến dịch phản công theo nhiều hướng, bao gồm cả ở khu vực Kherson", Đài truyền hình Suspilne của Ukraine dẫn lời người phát ngôn Quân khu miền nam Ukraine, bà Natalia Humeniuk, phát biểu ngày 29-8.

Nga nhanh chóng chiếm được các vùng đất phía nam của Ukraine gần bờ Biển Đen, bao gồm cả tỉnh Kherson trong những tuần đầu chiến dịch quân sự đặc biệt phát động từ ngày 24-2. Matxcơva đã củng cố sự kiểm soát ở những khu vực này, bao gồm cả việc chỉ định những người quản lý mới thay cho các quan chức người Ukraine.

Tuy nhiên trong vài tuần gần đây, lực lượng Nga tại đây đã hứng chịu những vụ tấn công phá hủy một số kho tàng và đường tiếp tế quan trọng.

Trong cuộc họp báo ngày 29-8, bà Humeniuk xác nhận các vũ khí tinh vi của Ukraine (do phương Tây viện trợ) đã tấn công hơn 10 bãi tập kết đạn dược của Nga chỉ trong tuần qua. "Các vụ tập kích như vậy rõ ràng đã làm suy yếu kẻ thù của Ukraine", bà Humeniuk nêu nhận định.

Khi được hỏi về kế hoạch phản công cụ thể, đại diện Quân khu miền nam Ukraine từ chối trả lời, và đánh giá dù chịu các cuộc tấn công phá hoại của Kiev, lực lượng Nga ở Ukraine "vẫn còn khá mạnh".

Phản ứng trước thông tin Ukraine đang tổ chức phản công, người đứng đầu chính quyền Crimea Sergei Aksyonov bác bỏ mọi phát ngôn và cho rằng đây chỉ là tin giả nhằm mục đích tuyên truyền.

Bán đảo Crimea nằm giáp với tỉnh Kherson đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Matxcơva sáp nhập Crimea vào năm 2014, sử dụng nơi này như một bàn đạp tấn công các tỉnh phía nam Ukraine vào cuối tháng 2.

Trong bài phát biểu mừng Ngày Độc lập Ukraine hôm 24-8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại tất cả lãnh thổ nước này đang bị Nga kiểm soát. Thông điệp này tiếp tục xuất hiện trong bài phát biểu thường nhật gởi đến nhân dân Ukraine ngày 28-8.

Tuyên bố phản công được đưa ra cùng ngày các lãnh đạo châu Âu kêu gọi sự ủng hộ dài hạn dành cho Kiev.

Trong chuyến thăm Praha (Cộng hòa Czech) ngày 29-8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Berlin sẽ gửi thêm vũ khí đến Ukraine trong những tuần tới và giúp nâng cấp năng lực pháo binh và phòng không của Kiev.

Thụy Điển và Phần Lan, hai nước đang chờ các thủ tục hoàn tất để gia nhập NATO, cùng ngày cũng công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá gần 50 triệu USD cho Ukraine nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

"Mọi đồng euro, mọi viên đạn súng trường và mỗi viên đạn pháo đều vô cùng quan trọng", ông Kuleba tỏ ra cảm kích và kêu gọi thêm sự giúp đỡ cho Kiev.

Thông điệp Quốc khánh của ông Zelensky: Thông điệp Quốc khánh của ông Zelensky: 'Ukraine đã tái sinh'

TTO - "Một quốc gia mới (tức chỉ Ukraine) đã xuất hiện trên thế giới vào lúc 4h sáng 24-2-2022. Quốc gia đó không được sinh ra, mà là tái sinh" - Tổng thống Zelensky nói nhân dịp 31 năm Quốc khánh Ukraine (24-8).

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên