24/08/2022 14:35 GMT+7

Thông điệp Quốc khánh của ông Zelensky: 'Ukraine đã tái sinh'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - "Một quốc gia mới (tức chỉ Ukraine) đã xuất hiện trên thế giới vào lúc 4h sáng 24-2-2022. Quốc gia đó không được sinh ra, mà là tái sinh" - Tổng thống Zelensky nói nhân dịp 31 năm Quốc khánh Ukraine (24-8).

Thông điệp Quốc khánh của ông Zelensky: Ukraine đã tái sinh - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev hôm 23-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong bài phát biểu xúc động nhân dịp Quốc khánh Ukraine (24-8) - ngày đánh dấu 31 năm Ukraine tách khỏi Liên Xô năm 1991, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với người dân nước này rằng Ukraine đã được tái sinh vào ngày Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine 24-2 năm nay.

Phát biểu của ông cũng được đưa ra vào thời điểm tròn 6 tháng kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra. Ông còn tuyên bố Ukraine sẽ chiếm lại bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) và các khu vực ở miền đông Ukraine.

"Một quốc gia mới (tức chỉ Ukraine) đã xuất hiện trên thế giới vào lúc 4h sáng 24-2-2022. Quốc gia đó không được sinh ra, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia không trốn chạy và không bỏ cuộc" - ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo 44 tuổi nói thêm: "Điều gì đối với chúng tôi là kết thúc của chiến tranh? Chúng tôi từng nói rằng đó là hòa bình. Nhưng bây giờ đối với chúng tôi, đó là một chiến thắng".

Các con đường ở trung tâm thủ đô Kiev vắng vẻ bất thường vào sáng 24-8, sau những cảnh báo về khả năng Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công tên lửa khác vào các thành phố lớn của Ukraine. 

Hôm 23-8, Tổng thống Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ "phản ứng mạnh mẽ" lực lượng Nga tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine dịp Quốc khánh Ukraine.

Trong một diễn biến khác, hôm 23-8, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói cơ hội Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO là "bằng 0" nhờ vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, theo Hãng tin Tass. 

Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm lại Crimea khi muốn mà không cần hỏi nước nào Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm lại Crimea khi muốn mà không cần hỏi nước nào

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ lấy lại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014 vào thời điểm mà Ukraine muốn và sẽ không tham khảo ý kiến của nước nào trước khi làm vậy.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên