27/08/2022 21:40 GMT+7

Nga và Ukraine lại tố nhau pháo kích quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 27-8, Nga và Ukraine lại cáo buộc nhau pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân (hiện do Nga kiểm soát) ở miền nam Ukraine. Dẫu vậy phía Nga cho biết mức độ bức xạ xung quanh nhà máy này vẫn bình thường.

Nga và Ukraine lại tố nhau pháo kích quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine hôm 22-8 - Ảnh: REUTERS

Giao tranh bùng phát xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - với cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc tấn công - đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa tồi tệ hơn thảm họa Chernobyl. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và bị lực lượng Nga kiểm soát từ đầu tháng 3.

Theo Hãng tin Reuters, Công ty năng lượng Energoatom của Ukraine cho biết quân đội Nga một lần nữa pháo kích vào khuôn viên của khu phức hợp Nhà máy Zaporizhzhia trong 24 giờ qua. "Thiệt hại đang được đánh giá", Energoatom cho biết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào khu phức hợp nhà máy nói trên 3 lần trong 24 giờ qua.

"Tổng cộng 17 quả đạn đã được bắn ra. Trong đó 4 quả trúng vào nóc Tòa nhà đặc biệt số 1" - Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Bộ này cho biết thêm 10 quả đạn nổ gần một kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và 3 quả rơi xuống gần một tòa nhà có kho chứa nhiên liệu hạt nhân mới. 

"Mức độ bức xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn bình thường" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin ngày 27-8.

Trước đó, hôm 26-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tại Nhà máy Zaporizhzhia vẫn "rất rủi ro", sau vụ pháo kích khiến nhà máy này ngắt kết nối với lưới điện lần đầu tiên trong lịch sử. Có 2 trong số 6 lò phản ứng tại đây đã được tái kết nối với lưới điện.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tấn công đoàn tàu Ukraine Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tấn công đoàn tàu Ukraine

TTO - Ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga tấn công một đoàn tàu quân sự tại ga đường sắt Chaplyne ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine hôm 24-8, vào đúng ngày Ukraine kỷ niệm Quốc khánh, theo Hãng tin Reuters.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên