24/08/2022 23:36 GMT+7

Thủ tướng Anh lại sang thăm Ukraine trước khi rời ghế

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi Ukraine vì sự “bất khuất” trước Nga và nói rằng bây giờ không phải là lúc để thúc đẩy kế hoạch đàm phán “mong manh” với Matxcơva. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông đến Kiev.

Thủ tướng Anh lại sang thăm Ukraine trước khi rời ghế - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 24-8 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Boris Johnson có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào ngày 24-8, ngày Quốc khánh của Ukraine và là cột mốc tròn 6 tháng Nga can thiệp quân sự vào nước này.

Đây là chuyến công du lần thứ tư tới Ukraine của ông Johnson trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công vào dịp Quốc khánh.

Tiếng còi báo động của các cuộc không kích đã vang lên nhiều lần ở Kiev trong ngày 24-8.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Johnson nói rằng điều quan trọng là châu Âu phải duy trì hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, ngay cả khi giá năng lượng và thực phẩm đang khiến người tiêu dùng chật vật.

"Chúng ta biết rằng nếu trả tiền năng lượng cho ông Putin, thì người dân Ukraine đang phải trả bằng máu của mình", ông Johnson nói. "Nếu Putin thành công, thì không có quốc gia nào ngoài Nga được an toàn".

Thủ tướng Anh Johnson sẽ rời nhiệm sở trong vòng chưa đầy hai tuần nữa, nhưng hai ứng cử viên thay thế là Ngoại trưởng Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đều cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Tại một sự kiện ở Birmingham ngày 23-8, Ngoại trưởng Liz Truss thậm chí còn nói bà sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp cần thiết, nếu trở thành thủ tướng Anh.

Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Anh cảnh báo chống lại "bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa quan hệ với ông Putin". "Đây không phải là lúc để lên kế hoạch đàm phán mỏng manh với một người chỉ đơn giản là không quan tâm. Bạn không thể đàm phán với một con gấu khi nó đang ăn chân của bạn", ông Johnson nói.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thúc giục Tổng thống Ukraine Zelensky xem xét tổ chức các cuộc đàm phán mới với ông Putin về chấm dứt xung đột.

Cũng trong cuộc họp báo chung, ông Zelensky cảm ơn ông Johnson vì sự ủng hộ "không khoan nhượng" đối với Ukraine từ những ngày đầu chiến sự.

Theo Hãng tin Reuters, ông Johnson được cho là một trong những nhà lãnh đạo của phương Tây ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.

Ukraine từ chối lời chúc mừng Quốc khánh từ láng giềng Belarus Ukraine từ chối lời chúc mừng Quốc khánh từ láng giềng Belarus

TTO - Ukraine từ chối lời chúc mừng Quốc khánh từ nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko và chỉ trích nước này cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên