18/07/2023 10:18 GMT+7

Ukraine kích hoạt phòng không ở Odessa sau khi Biển Đen thành điểm nóng

Chỉ vài giờ sau khi Nga từ chối gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, Ukraine đã kích hoạt phòng không tại thành phố cảng Odessa và nhiều khu vực phía nam.

Một tàu do Liên Hiệp Quốc thuê để vận chuyển lúa mì đến Ethiopia và Kenya ở khu vực cảng Chornomorsk, phía đông Odessa trên Biển Đen vào tháng 2-2023 - Ảnh: AFP

Một tàu do Liên Hiệp Quốc thuê để vận chuyển lúa mì đến Ethiopia và Kenya ở khu vực cảng Chornomorsk, phía đông Odessa trên Biển Đen vào tháng 2-2023 - Ảnh: AFP

Ukraine kích hoạt phòng không ở phía nam

Theo Hãng tin AFP, các nhà chức trách Ukraine cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không ở thành phố Odessa sáng sớm 18-7 (giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi Nga từ chối gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen (Thỏa thuận Biển Đen) cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ khu vực này.

Theo đó, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Odessa - ông Oleg Kiper - nói trên kênh Telegram rằng "Nga đang tấn công miền nam Ukraine bằng máy bay không người lái", đồng thời cảnh báo người dân ở yên trong các nơi trú ẩn.

Bộ chỉ huy các chiến dịch phía nam của Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Cảnh báo trên không cũng được đưa ở khu vực Mykolayiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd và Cherkasy.

Ông Sergiy Bratchuk, phát ngôn viên Quân khu Odessa, xác nhận trên Telegram rằng "công tác tác chiến phòng không vẫn tiếp tục" ở khu vực.

Phía Nga chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này.

Thành phố Odessa ở miền nam Ukraine là nơi có bến cảng hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong Thỏa thuận Biển Đen.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, các cảng của Ukraine ở Biển Đen đã bị "tê liệt" bởi các tàu chiến, khiến hoạt động giao thương hàng hóa bị đình trệ.

Chỉ đến khi Thỏa thuận Biển Đen được ký vào tháng 7-2022 với mục đích ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, Ukraine mới có thể nối lại hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ một số cảng trong khu vực.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã kết thúc vào cuối ngày 17-7 (giờ địa phương), sau khi Nga từ chối gia hạn.

Nga cam kết nguồn cung ngũ cốc cho khách hàng

Theo Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 18-7, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc - ông Dmitry Polyansky đã bình luận về việc chấm dứt Thỏa thuận Biển Đen.

"Chúng tôi (Nga) cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với việc cung cấp ngũ cốc của Nga cho khách hàng và tiếp tục hỗ trợ những người có nhu cầu ở các nước đang phát triển, bất chấp mọi trở ngại" - ông Polyansky nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nga và Ukraine là hai trong số các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Biển Đen có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng này khi có đến 90% số lương thực Ukraine bán ra nước ngoài được xuất qua khu vực.

Nguy cơ khủng hoảng lương thực khi Nga không gia hạn Thỏa thuận Biển ĐenNguy cơ khủng hoảng lương thực khi Nga không gia hạn Thỏa thuận Biển Đen

Việc Nga chưa đồng ý gia hạn Thỏa thuận Biển Đen khiến viễn cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu một lần nữa gần hơn bao giờ hết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên