09/03/2023 11:39 GMT+7

Ukraine nói Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kharkov, Odessa

Ngày 9-3, các quan chức địa phương cho biết Nga đã tiến hành tấn công khu vực phía đông Kharkov và khu vực phía nam Odessa của Ukraine.

Ukraine nói Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kharkov, Odessa - Ảnh 1.

Một con phố bị phá hủy bởi pháo kích của Nga ở thị trấn Kupiansk, vùng Kharkov của Ukraine, ngày 7-3 - Ảnh: AFP

Thông báo trên mạng xã hội, Thống đốc Kharkov Oleg Synegubov của Ukraine cho biết Nga đã thực hiện khoảng 15 cuộc tấn công vào thủ phủ Kharkov và khu vực xung quanh.

Các cuộc tấn công của Nga được cho là nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

"Theo thông tin sơ bộ, một tòa nhà dân cư tư nhân ở khu vực Kharkov đã bị tấn công", ông Synegubov nói. Thông tin về các nạn nhân và quy mô thiệt hại đang được "làm rõ".

Tại thành phố Kharkov, Thị trưởng Igor Terekhov cho biết "cơ sở hạ tầng năng lượng" đã bị tấn công và nguồn điện ở một số khu vực của thành phố "gặp vấn đề".

Tại khu vực Odessa, Thống đốc Maksym Marchneko cho biết tên lửa của Nga "đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực, trong khi nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại".

"May mắn thay, không có thương vong", ông Marchneko nói và cho biết thêm rằng địa phương đã triển khai "các hạn chế về nguồn cung cấp điện".

Theo Hãng tin AFP, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở khu vực Kiev.

Trong khi đó, thống đốc khu vực phía tây Khmelnytskyi, ông Segiy Gamaliy, kêu gọi cư dân "ở yên trong chỗ trú ẩn".

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tấn công các cơ sở quan trọng ở Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước, sưởi ấm và điện cho hàng triệu người.

Cuối ngày 8-3, quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào thành phố Bakhmut, bất chấp việc Nga tuyên bố kiểm soát nửa phía đông của thành phố này.

Hiện Bakhmut được xem là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong xung đột kéo dài một năm qua tại Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine hiện tập trung vào việc bám trụ và gây thương vong cho quân Nga càng nhiều càng tốt, để làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương.

Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trận chiến giành Bakhmut và khu vực Donbass xung quanh là "ưu tiên hàng đầu" của Kiev.

Tổng thư ký NATO cảnh báo Bakhmut sắp rơi vào tay NgaTổng thư ký NATO cảnh báo Bakhmut sắp rơi vào tay Nga

Ngày 8-3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine có thể rơi vào tay Nga trong những ngày tới, sau nhiều tháng giao tranh dữ dội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên