Phiên bản pháo tự hành M-1989 Koksan của Triều Tiên - Ảnh: AFP/JIJI
Ngày 18-2, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công và phá hủy một khẩu pháo tự hành М-1978 Koksan của Triều Tiên ở mặt trận phía đông bằng drone.
Trong thông cáo của nhóm lực lượng Khortytsia ở miền đông Ukraine, lực lượng này cho biết đây là lần đầu tiên trong cuộc xung đột dài 3 năm, một khẩu pháo tự hành M-1978 Koksan của Triều Tiên bị thiết bị bay không người lái của Ukraine bắn trúng.
"Tại khu vực Luhansk, các thiết bị chiến đấu của trung đoàn thiết bị bay không người lái Nemesis số 412 đã bắn trúng một xe pháo tự hành M-1978 rất hiếm của Triều Tiên với cỡ nòng pháo 170mm", tuyên bố đăng tải trên Telegram.
Thông tin về lựu pháo tự hành М-1978 Koksan rất hiếm. Tên "Koksan" cũng là do phương Tây đặt để đánh dấu thành phố nơi đầu tiên vũ khí này được nhìn thấy.
Pháo tự hành М-1978 Koksan là một trong những vũ khí uy lực nhất được sản xuất ở Triều Tiên. Khẩu pháo này có tầm bắn khoảng 40km với đạn thông thường hoặc 60km với đạn có động cơ trợ lực.
Bài đăng của lực lượng Ukraine cho biết pháo tự hành М-1978 Koksan được nhìn thấy lần đầu tiên trong chiến sự Ukraine vào tháng 10-2024. Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập thông tin này.
Tuần trước Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga bao gồm khoảng 200 khẩu pháo tầm xa và một lượng đạn dược đáng kể.
Vùng Luhansk của Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát phần lớn. Khu vực này cũng là 1 trong 4 vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào năm 2022.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua cũng cho rằng Nga có thể đã điều thêm 3.000 lính Triều Tiên ra mặt trận Kursk thuộc Nga, nơi lực lượng Ukraine trong 6 tháng qua nỗ lực chiếm giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận