18/02/2025 14:36 GMT+7

Triều Tiên chỉ trích cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố lực lượng hạt nhân, chỉ trích cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Hội nghị An ninh Munich.

Triều Tiên chỉ trích cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ - Hàn - Nhật - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ghé thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân của quốc gia - Ảnh: KCNA

Hãng tin Reuters trích dẫn lời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 18-2 cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục củng cố lực lượng hạt nhân của mình, đồng thời lên án cam kết gần đầy của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản khi thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng

Trước đó, hôm 15-2 Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi đã có cuộc trao đổi bên lề Hội nghị An ninh tại Munich năm 2025, đưa ra tuyên bố tái khẳng định cam kết về việc hoàn toàn phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã chí trích các quốc gia này vì theo đuổi một kế hoạch "lỗi thời và vô lý", cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản không nên thực hiện những hành động mà theo Triều Tiên là "ngớ ngẩn, kích động sự thù địch và xung đột tập thể".

"Miễn là mối đe dọa thù địch từ phía Mỹ và các lực lượng khác còn tồn tại, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ là phương tiện để bảo vệ chủ quyền và hòa bình, là cách thức bảo vệ nhà nước hợp pháp theo hiến pháp quốc gia", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố được Hãng thông tấn quốc gia KCNA phát đi, cam kết tiếp tục củng cố lực lượng hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các chương trình vũ khí trái phép và quay lại con đường phi hạt nhân hóa.

"Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lee Jae Woong nói trong cuộc họp báo. "Chúng tôi hy vọng Triều Tiên nhận ra rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa chỉ làm tổn hại đến an ninh và phát triển kinh tế của chính họ".

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, đây là lần đầu tiên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc họp ba bên. Trong nhiệm kỳ đầu của mình, ông Trump đã tổ chức những cuộc hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và luôn nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa họ.

Sau khi được Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc thông báo, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên một phần là nhằm "trình diễn năng lực răn đe của Triều Tiên đối với Mỹ và thu hút sự chú ý của ông Trump".

Hàn Quốc triển khai tên lửa mới

Quân đội Seoul hôm 18-2 cũng tiến hành triển khai tên lửa xuyên hầm mới do quốc gia này phát triển mang tên Tên lửa đất đối đất chiến thuật Hàn Quốc (KTSSM).

Theo đó, tên lửa này được thiết kế để có thể phá hủy các công trình hoặc cơ sở quân sự được xây dựng dưới lòng đất (bunker), mà đối phương sử dụng để trú ẩn hoặc bảo vệ các thiết bị quân sự quan trọng.

Với biệt danh Ure, có nghĩa là "sấm" trong tiếng Hàn, tên lửa này có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu cùng lúc trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm vào các hệ thống pháo binh tầm xa của Triều Tiên có thể đe dọa khu vực Seoul trong trường hợp có sự cố, theo thông cáo báo chí của quân đội Hàn Quốc.

Triều Tiên chỉ trích cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ - Hàn - Nhật - Ảnh 2.Triều Tiên cam kết đẩy mạnh hạt nhân trước sức ép Mỹ - Nhật - Hàn

Ông Kim Jong Un chỉ trích hợp tác quân sự Mỹ - Nhật - Hàn gây mất cân bằng khu vực, tuyên bố Triều Tiên sẽ đáp trả và tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên