03/05/2023 16:32 GMT+7

Ukraine che giấu đồng minh về thông tin phản công?

Ukraine được cho là đang giữ kín chi tiết về cuộc phản công sắp tới với các đồng minh, nhằm ngăn rò rỉ thông tin mật có thể ảnh hưởng đến cuộc phản công.

Ukraine che giấu đồng minh về thông tin phản công? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine đứng cạnh một khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiia trong khi khai hỏa về phía quân Nga gần thành phố tiền tuyến Bakhmut, đông Ukraine hôm 12-4 - Ảnh: REUTERS

Theo thông tin hôm 2-5 được báo Politico (Mỹ) dẫn lại từ hai quan chức châu Âu có tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quân sự ở Ukraine, Kiev đang giữ kín các thông tin chi tiết về cuộc phản công mùa xuân, nhằm ngăn rò rỉ thông tin nhạy cảm có thể gây hại cho họ trên chiến trường.

Vụ rò rỉ các tài liệu mật ở Mỹ vừa qua là một trong những lý do khiến Ukraine không chia sẻ thông tin phản công với các đồng minh. Các thông tin này bao gồm thời gian, địa điểm và số lượng binh sĩ họ dự định triển khai vào các vị trí.

"Mặc dù Ukraine có khả năng vẫn chia sẻ một số thông tin tình báo cơ bản với Mỹ và các nước châu Âu khác đã viện trợ vũ khí cho họ trong năm qua, nhưng các quan chức tại Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn việc phổ biến rộng rãi các chi tiết liên quan đến kế hoạch trên chiến trường" - trang Politico dẫn các nguồn tin trên.

Một nghị sĩ Ukraine giấu tên nói rằng các quan chức hàng đầu Ukraine cũng đã giữ kín thông tin chi tiết về cuộc phản công với các chính trị gia khác ở thủ đô Kiev. "Chỉ có một số ít người trong nước biết kế hoạch phản công" - nhà lập pháp này nói.

Bình luận về việc Ukraine giữ kín thông tin phản công, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói: "Họ không có nghĩa vụ phải thông báo hoặc cho chúng tôi biết trước".

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov xác nhận Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công trên nhiều mặt trận.

Theo tạp chí Newsweek, việc Ukraine lên kế hoạch tổ chức cuộc phản công mùa xuân khiến các blogger quân sự Nga và những người khác suy đoán về vị trí phản công. Giới quan sát suy đoán Kiev có thể tìm cách phản công ở phía nam Ukraine xung quanh tỉnh Zaporizhzhia, hoặc tìm cách chiếm lại các phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass ở phía đông Ukraine.

Mới đây, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra vào giữa tháng 5 và cảnh báo cuộc phản công này có thể trở thành "thảm kịch" đối với Nga. Ông phàn nàn rằng các chiến binh của mình đang thiếu đạn dược.

Ukraine tuyên bố: Đã sẵn sàng phản công đẩy lùi NgaUkraine tuyên bố: Đã sẵn sàng phản công đẩy lùi Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết công tác chuẩn bị để đẩy lùi các vị trí cố thủ của Nga đã gần như hoàn tất và sẵn sàng triển khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên