
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu tại một sự kiện ở Warsaw, Ba Lan vào ngày 29-9 - Ảnh: AFP
Ngày 2-12, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X: "Ngày thứ hai liên tiếp, ông Putin đưa ra những tuyên bố cho thấy ông ta không có kế hoạch chấm dứt cuộc chiến.
Hôm qua ông ấy nói rằng ông sẵn sàng chiến đấu xuyên suốt mùa đông. Hôm nay ông ta lại đe dọa (tấn công) các cảng biển và quyền tự do hàng hải. Và những lời đe dọa này trước hết nhắm trực tiếp vào Odessa".
Ông Sybiha cho biết Ukraine ủng hộ mọi nỗ lực nhằm mang lại nền hòa bình công bằng. "Các phái đoàn Ukraine và Mỹ, cùng với các đối tác châu Âu, đã làm nhiều việc và đạt được những tiến bộ quan trọng. Giờ là lúc buộc nguồn gốc của cuộc chiến phải chấm dứt nó" - ông viết.
Theo báo Ukrainska Pravda, các thông tin tình báo mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thu thập được đến nay không cho thấy ông Putin sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình.
Trong các bình luận được phát trên truyền hình ngày 2-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dọa sẽ cắt đứt khả năng tiếp cận đường biển của Ukraine, để đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái vào tàu chở dầu Nga ở Biển Đen, theo Hãng tin Reuters.
"Giải pháp triệt để nhất là cắt đứt Ukraine khỏi đường biển, khi đó về nguyên tắc nạn cướp biển sẽ không thể xảy ra" - ông Putin phát biểu trên truyền hình.
Ông cho biết Nga sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở và tàu thuyền của Ukraine, đồng thời sẽ có biện pháp chống lại tàu chở dầu của những nước hỗ trợ Ukraine.
Ông Putin không nói rõ hơn về lời đe dọa cắt đứt quyền tiếp cận đường biển của Ukraine. Nga đã kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở miền nam và miền đông Ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 2-2022, nhưng Ukraine vẫn còn kiểm soát vững chắc các cảng lớn, gồm cả Odessa.
Cuộc gặp 5 giờ giữa ông Putin và các đặc phái viên của ông Trump
Ngày 3-12, Điện Kremlin nói rằng Nga và Mỹ đã không đạt được thỏa hiệp về thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất, sau cuộc gặp kéo dài 5 giờ tại Matxcơva giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc trao đổi giữa ông Putin với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể của ông Trump) kéo dài qua nửa đêm.
Sau đó, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Putin, ông Yuri Ushakov, nói với báo chí: "Cho đến nay vẫn chưa tìm được sự thỏa hiệp. Vẫn còn nhiều việc phải làm".
Theo ông Ushakov, ông Putin đã phản ứng tiêu cực với một số đề xuất từ phía Mỹ. "Một số đề xuất trong bản dự thảo của Mỹ nhìn chung có thể chấp nhận được, nhưng vẫn cần được thảo luận thêm. Tuy nhiên một số công thức được đề xuất thì không phù hợp với chúng tôi, vì vậy công việc sẽ vẫn tiếp tục" - ông Ushakov nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận