
Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke trình bày dự luật trong phiên họp quốc hội tại Canberra ngày 20-1 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP, ngày 20-1, Quốc hội Úc đã thông qua loạt đạo luật mới về kiểm soát súng và chống ngôn từ thù hận, sau vụ tấn công vào một lễ hội của cộng đồng Do Thái hồi tháng trước ở bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng.
Giới chức Úc xác định vụ việc mang động cơ khủng bố và chịu ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh yêu cầu phải hành động nhanh chóng và thể hiện sự đoàn kết quốc gia sau thảm kịch:
"Tại Bondi, những kẻ khủng bố mang trong tim sự thù hận, nhưng trong tay chúng là súng. Chúng tôi đã nói rằng cần phải giải quyết vấn đề này một cách khẩn cấp và trong tinh thần đoàn kết, và chúng tôi đã hành động để thực hiện cả hai điều đó".
Ban đầu, chính phủ dự kiến trình Quốc hội một dự luật duy nhất, song sau đó quyết định tách thành hai dự luật riêng biệt về kiểm soát súng và chống ngôn từ thù hận. Cả hai dự luật được đệ trình lên Hạ viện ngày 20-1.
Ngay trong đêm, Thượng viện đã thông qua cả hai dự luật, với sự ủng hộ chéo giữa các đảng: Đảng Xanh hậu thuẫn cải cách luật súng, trong khi phe đối lập thuộc Đảng Tự do ủng hộ luật chống ngôn từ thù hận.
Theo các quy định mới, Úc sẽ siết chặt điều kiện sở hữu súng và triển khai chương trình thu hồi vũ khí do chính phủ tài trợ, nhằm bồi thường cho những người buộc phải giao nộp súng.
Song song đó, luật chống ngôn từ thù hận cho phép cấm hoạt động các tổ chức không nằm trong danh sách khủng bố chính thức của Úc, chẳng hạn như nhóm Hồi giáo Hizb ut-Tahrir.
Tuy nhiên, Đảng Quốc gia đã tách khỏi lập trường chung khi phản đối luật chống ngôn từ thù hận, cho rằng các quy định này có nguy cơ xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
Lãnh đạo đảng David Littleproud kêu gọi sửa đổi luật nhằm tránh "những hệ quả ngoài ý muốn" đối với quyền tự do của người dân Úc và cộng đồng Do Thái.
Hiện các bang Tasmania, Queensland và các vùng lãnh thổ phía bắc phản đối đề xuất triển khai chương trình thu hồi súng mới, do lo ngại phải chia sẻ chi phí với chính quyền liên bang. Bộ trưởng Burke cho biết chính phủ sẽ tiếp tục đàm phán để tìm kiếm tiếng nói chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận