18/12/2025 15:07 GMT+7

Úc siết chặt thị thực sau vụ xả súng ở Bondi

Úc sẽ siết quyền hủy hoặc từ chối thị thực với người kích động, truyền bá tư tưởng chia rẽ sắc tộc, tôn giáo, đồng thời tăng hình phạt với các phát ngôn bài Do Thái và cực đoan sau vụ xả súng tại Bondi.

xả súng - Ảnh 1.

Một người phụ nữ đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Úc - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times, Thủ tướng Anthony Albanese hôm 18-12 cho biết Chính phủ Úc sẽ trao thêm quyền cho Bộ Nội vụ nước này để hủy hoặc từ chối cấp thị thực với những người “gieo rắc hận thù và chia rẽ tại Úc, hoặc có nguy cơ sẽ làm điều đó nếu được phép nhập cảnh vào Úc”.

Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của gói luật mới, nhằm ngăn chặn từ sớm các mối đe dọa cực đoan từ bên ngoài.

Bên cạnh vấn đề thị thực, dự luật cũng đề xuất tăng mạnh hình phạt đối với hành vi phát ngôn gây thù hận, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để truy tố các giáo sĩ hay thủ lĩnh những tổ chức cổ xúy bạo lực.

“Người dân Úc đang sốc và phẫn nộ. Tôi cũng vậy. Rõ ràng chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để chống lại mối hiểm họa này”, ông Albanese nói. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ “hạ ngưỡng xử lý” và không dung thứ cho các tổ chức lấy thù ghét nước Úc và người Úc làm mục tiêu.

Các biện pháp được đưa ra sau vụ xả súng hôm 14-12, khi hai tay súng tấn công một sự kiện của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Úc), khiến 15 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Hai nghi phạm được xác định là Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi), bị cho là chịu ảnh hưởng tư tưởng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Nghi phạm Sajid đã chết tại hiện trường, trong khi nghi phạm Naveed bị bắt giữ và bị truy tố 59 tội danh, trong đó có 15 tội giết người và một tội khủng bố.

Cũng trong ngày 18-12, người dân Sydney đã tham dự tang lễ của nạn nhân nhỏ tuổi nhất, mới 10 tuổi.

Theo dự thảo, luật mới sẽ bổ sung tội danh “phát ngôn thù hận tăng nặng”, cho phép tòa án xem xét yếu tố thù hận khi tuyên án các hành vi liên quan đến quấy rối trực tuyến.

Ngoài ra, một tội danh liên bang mới về “xúc phạm nghiêm trọng dựa trên chủng tộc hoặc cổ xúy thuyết thượng đẳng chủng tộc” cũng sẽ được thiết lập.

Chính phủ cho biết các quy định này nhiều khả năng sẽ được triển khai trong năm 2026 sau khi hoàn tất tham vấn. Thủ tướng Albanese để ngỏ khả năng triệu tập lại Quốc hội nếu có sự ủng hộ của cả hai đảng lớn tại Úc.

Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Krissy Barrett hoan nghênh động thái hạ thấp ngưỡng truy tố các hành vi kích động thù hằn, cho biết cảnh sát đang điều tra một số “nhà thuyết giảng thù ghét”.

Ông Albanese cũng thừa nhận chính phủ từng ban hành một số luật chống phát ngôn thù hận, như cấm chào kiểu phát xít Đức Quốc xã, nhưng thừa nhận lẽ ra cần hành động quyết liệt hơn.

“Tôi thừa nhận rằng đã có thể làm nhiều hơn, và tôi chấp nhận trách nhiệm của mình”, ông nói, đồng thời cam kết triển khai các khuyến nghị trong kế hoạch chống bài Do Thái được trình hồi tháng 7.

Các nhóm tôn giáo cực đoan ở Philippines vào tâm điểm chú ý sau vụ xả súng ở Úc

Vụ xả súng tại bãi biển Bondi đã khiến cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Philippines được chú ý trở lại, sau khi giới chức Úc phát hiện hai nghi phạm từng tới nước này không lâu trước khi gây án.

Hai cha con nghi phạm Sajid và Naveed Akram được cho là đã lưu trú gần một tháng tại miền nam Philippines - khu vực có lịch sử hoạt động của các nhóm Hồi giáo vũ trang, rồi trở về Úc và thực hiện vụ tấn công nhằm vào một sự kiện của cộng đồng Do Thái tại Sydney.

Các nhà chức trách Úc vẫn đang điều tra mục đích chuyến đi và khả năng hai nghi phạm từng được huấn luyện, song Manila khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy họ liên quan tới các nhóm vũ trang địa phương.

Đồng thời, Manila cũng bác bỏ việc coi Philippines là “điểm nóng huấn luyện” của Nhà nước Hồi giáo.

Dù các biện pháp an ninh đã giúp giảm đáng kể bạo lực trong những năm gần đây, giới chuyên gia cảnh báo nhiều nhóm cực đoan vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở đảo Mindanao, khiến nguy cơ khủng bố chưa thể bị loại bỏ hoàn toàn.

Úc siết chặt thị thực sau vụ xả súng ở Bondi - Ảnh 3.Nghi phạm xả súng ở Úc đã tỉnh, chịu 59 cáo buộc bao gồm giết người và khủng bố

Sau khi hết hôn mê, nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi chịu 59 cáo buộc, bao gồm 15 cáo buộc giết người và 1 cáo buộc thực hiện hành vi khủng bố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất