15/12/2025 15:38 GMT+7

Phát hiện dấu vết IS trong vụ xả súng ở Úc, Thủ tướng Anthony Albanese muốn siết luật cấp súng

Úc đang chìm trong tang thương sau vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua tại bãi biển Bondi (Sydney), khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Phát hiện dấu vết IS trong vụ xả súng ở Úc, Thủ tướng Anthony Albanese muốn siết luật cấp súng - Ảnh 1.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney, Úc - Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công xảy ra trong buổi lễ mừng Hanukkah của cộng đồng Do Thái, khi hai cha con xả súng vào đám đông, khiến 15 người tử vong tại chỗ.

Người cha 50 tuổi sau đó bị bắn chết ngay tại hiện trường, còn con trai 24 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Nghi phạm từng liên hệ mật thiết với IS

Theo Hãng tin Reuters, cơ quan chức năng phát hiện hai lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong xe của các nghi phạm, làm dấy lên nghi vấn về yếu tố khủng bố.

Dù chưa công bố chính thức danh tính nghi phạm, Đài ABC và một số hãng truyền thông địa phương xác định hai đối tượng là Sajid Akram và con trai Naveed Akram. Giới chức an ninh cho biết một trong hai nghi phạm từng được cơ quan chức năng biết đến, nhưng không bị đánh giá là mối đe dọa tức thời trước vụ việc.

Đáng chú ý, theo ABC, một quan chức giấu tên cho biết người con Naveed Akram được cho là có mối liên quan mật thiết với một thành viên IS bị bắt vào tháng 7-2019 và bị kết tội chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố ở Úc.

Các thám tử chống khủng bố tin rằng hai tay súng này đã thề trung thành với IS, hai lá cờ IS cũng được tìm thấy trong xe của các nghi phạm này tại bãi biển.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke, người cha nhập cảnh Úc năm 1998 bằng thị thực du học, còn người con là công dân Úc sinh ra tại nước này. Nghi phạm lớn tuổi sở hữu giấy phép sử dụng súng từ năm 2015 và có sáu vũ khí đã đăng ký hợp pháp.

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ và mối liên hệ của các nghi phạm. “Chúng tôi đang rà soát toàn bộ lý lịch của cả hai đối tượng. Ở thời điểm này vẫn còn rất nhiều thông tin chưa thể kết luận”, ông nói.

Hiệu quả luật kiểm soát súng bị nghi ngờ

Theo Đài CNN, vụ xả súng đã làm dấy lên câu hỏi liệu luật kiểm soát súng của Úc có còn phù hợp với thực tế hay không, khi Úc vốn được xem là một trong những quốc gia có chế độ kiểm soát nghiêm ngặt nhất thế giới.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết sẽ đề nghị nội các xem xét siết chặt các quy định, trong đó có việc giới hạn số lượng vũ khí được phép sở hữu theo giấy phép và rút ngắn thời hạn hiệu lực của giấy phép.

“Hoàn cảnh của con người có thể thay đổi. Con người có thể bị cực đoan hóa theo thời gian. Giấy phép không nên có hiệu lực vĩnh viễn”, ông phát biểu với báo giới ngày 15-12.

Đồng thời, chính quyền bang New South Wales - nơi quản lý địa bàn Sydney - cũng phát tín hiệu hành động. Thủ hiến Chris Minns cho biết đang cân nhắc triệu tập lại quốc hội bang để thúc đẩy nhanh các sửa đổi luật về súng đạn, dù chưa công bố chi tiết cụ thể.

Theo Cảnh sát trưởng bang New South Wales Mal Lanyon, với các quy định hiện hành, giấy phép của một trong những nghi phạm cho phép người này sở hữu các loại vũ khí đã có. Điều này làm dấy lên câu hỏi về tiêu chí cấp phép và cơ chế giám sát sau cấp phép.

Trong khi đó, bà Maya Gomez, giảng viên tội phạm học tại Đại học Công nghệ Swinburne, cho biết người xin giấy phép ở New South Wales phải chứng minh “lý do chính đáng” để sở hữu súng. Sau vụ Bondi, các câu hỏi sẽ tập trung vào tính xác đáng của lý do này, số lượng vũ khí được cấp phép cũng như sự phù hợp giữa mục đích đăng ký và loại súng đã sử dụng.

Theo Đài CNN và Hãng tin Reuters, Úc từng siết chặt kiểm soát súng mạnh mẽ sau thảm sát năm 1996, chỉ trong 12 ngày đã cấm vũ khí bán tự động, triển khai chương trình mua lại súng và thiết lập hệ thống cấp phép chặt chẽ.

Nhờ đó, quốc gia này được ghi nhận có tỉ lệ giết người bằng súng trên đầu người thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Nghịch lý thay, dù tỉ lệ tử vong do súng giảm, số lượng súng được sở hữu hợp pháp đã tăng đều trong hơn hai thập kỷ qua và hiện đạt khoảng 4 triệu khẩu - cao hơn cả thời điểm trước đợt siết chặt năm 1996 - theo nhận định của Viện nghiên cứu Australia Institute hồi đầu năm 2025.

Dù số lượng súng tăng, tội phạm liên quan đến súng vẫn ở mức thấp: trong năm đến tháng 6-2024, Úc ghi nhận 33 ca tử vong do giết người bằng súng, thấp hơn rất nhiều so với Mỹ - nơi trung bình có 49 vụ mỗi ngày trong năm 2023, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Vụ xả súng ở bãi biển Úc: Nghi phạm có liên hệ mật thiết với IS - Ảnh 4.Mỹ: Xả súng tại Đại học Brown giữa kỳ thi, 10 người thương vong

Thị trưởng thành phố Providence xác nhận ít nhất 2 người chết, 8 người bị thương nặng trong vụ xả súng tại Đại học Brown danh tiếng giữa lúc thi cử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất