Từ đánh thức Đại Nội về đêm đến giấc mơ biến Huế thành phim trường

Không chỉ khai thác di sản bằng những tấm vé tham quan, Huế đang tính đến một hướng đi mới: biến những giá trị văn hóa, kiến trúc, cảnh quan thành các sản phẩm kinh tế hấp dẫn, từ Đại Nội về đêm, âm nhạc đường phố đến phim trường và những không gian dành riêng cho giới trẻ.

Từ Đại Nội về đêm đến giấc mơ biến Huế thành phim trường - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố Huế đến năm 2030 vào chiều 3-9 - Ảnh: NGỌC HIẾU

Chiều 3-9, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó là kế hoạch khai thác Đại Nội về đêm và danh mục các địa điểm, công trình văn hóa được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đại Nội Huế không chỉ sáng đèn vào ban đêm

Theo dự thảo đề án, Huế có nguồn lực để phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao, gắn bảo tồn di sản với du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Đề án dự kiến tập trung vào 6 nhóm ngành gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo gắn với áo dài, ẩm thực và phim ảnh; công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Huế đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của các nhóm ngành này đạt khoảng 10% mỗi năm và đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố vào năm 2030.

Từ Đại Nội về đêm đến giấc mơ biến Huế thành phim trường - Ảnh 2.

Du khách tham quan Đại Nội Huế dịp 2-9 vừa qua - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc họp là phương án phát triển kinh tế đêm tại khu vực di sản, trước mắt tập trung vào Đại Nội Huế.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đặt mục tiêu triển khai các hoạt động kinh tế đêm tại Đại Nội trong quý 4-2026. Việc khai thác không gian di sản về đêm được định hướng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo tồn, giới hạn không gian và quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ.

Theo ông Lê Trí Thanh, tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của Huế còn rất lớn. Ông yêu cầu việc phát triển công nghiệp văn hóa phải được triển khai theo hướng vừa xây dựng đề án, vừa lựa chọn một số nội dung để thí điểm có kiểm soát. Những mô hình có điều kiện triển khai cần mạnh dạn thực hiện, từ đó đánh giá hiệu quả và hoàn thiện cách làm phù hợp với đặc thù của Huế.

Thành phố cũng xác định Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo cơ chế và hỗ trợ hạ tầng, trong khi doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm sẽ đóng vai trò chủ công trong tổ chức, vận hành và mở rộng thị trường.

Huế cần thêm những sản phẩm hấp dẫn giới trẻ

Không chỉ hướng đến hình ảnh một Huế cổ kính và trầm mặc, lãnh đạo thành phố cũng đặt vấn đề phải tạo thêm những sản phẩm văn hóa hấp dẫn đối với du khách trẻ.

Từ Đại Nội về đêm đến giấc mơ biến Huế thành phim trường - Ảnh 3.

Lễ hội âm nhạc Huế Wonderverse Music Fest 2026 tổ chức vào tối 30-8 và 1-9 vừa qua đã thu hút hơn 300.000 lượt khán giả tham gia sự kiện - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Theo ông Lê Trí Thanh, những sự kiện như Huế Wonderverse Music Fest 2026 cho thấy thành phố có tiềm năng phát triển các dòng sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật sôi động hơn.

Huế cần xây dựng một "thực đơn" sản phẩm riêng cho nhóm khách này, với những chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật được đổi mới thường xuyên, phù hợp với xu hướng và thị hiếu của công chúng.

Bên cạnh đó, thành phố được đề nghị nghiên cứu tổ chức các hoạt động âm nhạc đường phố về đêm gắn với lễ hội Countdown cuối năm. Thay vì chỉ diễn ra trong một đêm, các hoạt động có thể kéo dài nhiều ngày, tạo không khí lễ hội, tăng trải nghiệm cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Từ Đại Nội về đêm đến giấc mơ biến Huế thành phim trường - Ảnh 4.

Với di sản triều Nguyễn đồ sộ, Huế đang muốn biến những di tích cổ kính này thành một phim trường đẳng cấp - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Một hướng đi khác cũng được đặt ra là xây dựng Huế trở thành địa điểm phim trường cho điện ảnh, truyền hình và sản xuất nội dung. Không chỉ giới hạn trong khu vực kinh thành, các đơn vị sẽ rà soát thêm những không gian kiến trúc, cảnh quan, làng cổ và các địa điểm đặc trưng khác.

"Mỗi ý tưởng phải có một phương án khai thác cụ thể", Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh và yêu cầu từng địa điểm, từng sản phẩm phải được tính toán kỹ về không gian, đối tượng phục vụ, phương án vận hành, nguồn lực đầu tư và khả năng khai thác lâu dài.

Từ đánh thức Đại Nội về đêm đến giấc mơ biến Huế thành phim trường - Ảnh 6.Vì sao khách Nga vào top 3 thị trường khách quốc tế lớn của Việt Nam?

Tăng trưởng ấn tượng từ đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt trong 8 tháng năm 2026, duy trì tốc độ tăng trưởng 3 con số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất