10/04/2026 13:28 GMT+7

Truy nguồn gốc 42 gốc mai vàng bị tịch thu ở Côn Đảo

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo xác định 42 cây mai vàng bị tịch thu là lâm sản ngoài gỗ và đang chỉ đạo khẩn trương xác minh nguồn gốc để xử lý.

Côn Đảo - Ảnh 1.

Mai vàng không rõ nguồn gốc phát hiện tại Côn Đảo bị lực lượng chức năng tịch thu - Ảnh: M.C.

Ngày 10-4, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về việc xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu 42 gốc mai vàng.

Chưa rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng ở Côn Đảo

Theo Ban quản lý, rừng tự nhiên tại Côn Đảo hiện có 1.077 loài thực vật rừng, trong đó có nhiều loài thực vật rừng nhóm cây thân gỗ, nhiều loài thực vật rừng ngoài gỗ thuộc các nhóm như: song mây, tre nứa, cây dược liệu, cây cảnh (mai vàng, thiên tuế, bạch lộc...).

Riêng mai vàng là loài phân bố chủ yếu trên các núi đất, núi đá và đồi cát tự nhiên trong các khu rừng tự nhiên tại Côn Đảo.

Những năm gần đây tại Côn Đảo diễn ra tình trạng một số người vào rừng thu hái các loài dược liệu (tắc kè đá, dứa dại, nho rừng...) về mua bán, ngâm rượu hoặc đào bới, bứng một số loài cây rừng thuộc nhóm cây cảnh đưa về cất giữ chăm sóc, cắt tỉa làm cây cảnh, sau đó mua bán, trao đổi, cho tặng.

Điều này làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Côn Đảo.

Năm 2021, UBND huyện Côn Đảo (cũ, nay là đặc khu Côn Đảo) ra văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc rừng tự nhiên và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 2 Luật Lâm nghiệp 2017 thì lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng, bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.

Theo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, ngày 2-4, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại địa chỉ số 36 đường Tôn Đức Thắng, khu 5, đặc khu Côn Đảo (trụ sở cũ của Đồn biên phòng Côn Đảo).

Tại đây, đoàn phát hiện 42 gốc mai vàng do ông Đ.V.T. (38 tuổi, là bộ đội biên phòng) đang cất giữ, chăm sóc tại địa chỉ này.

Ông T. khai đã mua 45 cây mai vàng từ đất liền vận chuyển ra đảo, quá trình chăm sóc 3 cây bị chết, còn lại 42 cây có tổng khối lượng 0,38m3.

Ông T. đề nghị sẽ bổ sung hóa đơn vào ngày 3-4 và nêu thêm có 21 cây có nguồn gốc từ Đồn biên phòng Phước Tỉnh vận chuyển ra Côn Đảo. Tuy nhiên đến nay ông T. vẫn chưa chứng minh được xuất xứ, nguồn gốc 42 gốc mai nói trên.

Do đó, ngày 3-4, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi tàng trữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp và tịch thu 42 gốc mai vàng nêu trên.

Cũng theo Ban quản lý, 42 gốc mai vàng do ông T. đang cất giữ, chăm sóc tạo cây cảnh tại Đồn biên phòng Côn Đảo (cũ) là lâm sản ngoài gỗ.

Người vi phạm chưa xuất trình được hồ sơ lâm sản

Tại biên bản vi phạm hành chính lập ngày 2-4, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT. Hành vi này vi phạm khoản 6 Điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông T. có quyền khiếu nại quyết định xử phạt hoặc khởi kiện hành chính về quyết định trên.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm tiếp tục phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo xác minh, làm rõ vụ việc.

Trường hợp xử lý chưa đảm bảo quy định thì sẽ xem xét hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trả lại tang vật cho chủ sở hữu. Trường hợp đúng quy định thì kiên quyết xử lý nghiêm nhằm tăng cường bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại đặc khu Côn Đảo.

Đây không phải lần đầu cơ quan chức năng xử phạt hành chính về việc tàng trữ mai vàng không có hồ sơ hợp pháp ở Côn Đảo.

Trước đó, tháng 6-2025, Hạt kiểm lâm Côn Đảo (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) phối hợp Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo (cũ) lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông N.V.Y. (33 tuổi, trú tại khu dân cư số 3) về hành vi tàng trữ 23 gốc mai vàng, tổng trọng lượng 180kg.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính ông Y. số tiền 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 23 gốc mai để xử lý theo quy định.

Khẩn trương xác minh nguồn gốc 42 gốc mai vàng

Cùng ngày, Ban quản lý đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng tiếp tục phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng.

Giám đốc Ban quản lý yêu cầu Hạt kiểm lâm chủ động làm việc với người vi phạm để làm rõ nguồn gốc lâm sản theo quy định. Nếu người vi phạm chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định thì tham mưu xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật.

Trường hợp người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc lâm sản, cơ quan chức năng chứng minh được nguồn gốc 42 gốc mai vàng nêu trên do đào bới từ rừng tự nhiên tại Côn Đảo đưa về cất giữ, chăm sóc tạo dáng cây cảnh thì tiếp tục xử lý theo quy định.

Vụ tịch thu 42 gốc mai vàng ở Côn Đảo: Chưa rõ nguồn gốc, tiếp tục xác minh để xử lý - Ảnh 2.Cấm buôn bán cây cảnh nguồn gốc từ rừng

TT - Ngày 25-1, UBND tỉnh Bình Phước cho hay vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các địa phương không cấp giấy phép xuất khẩu cho các trường hợp vận chuyển, xuất nhập khẩu các cây cảnh, cây cổ thụ có nguồn gốc từ rừng. Các ngành chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, xuất nhập khẩu các loại cây cảnh trái phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất