
Mai vàng không rõ nguồn gốc phát hiện tại Côn Đảo bị lực lượng chức năng tịch thu - Ảnh: M.C.
Ngày 9-4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (TP.HCM) đã thông tin lý giải việc xử phạt hành chính, tịch thu 42 gốc mai vàng không rõ nguồn gốc.
Trước đó, ngày 3-4, hạt kiểm lâm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Đ.V.T. (38 tuổi, ngụ khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo).
Theo quyết định, ông T. bị xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ 42 gốc mai vàng. Thế nhưng sau khi thông tin này đăng tải làm dấy lên thông tin trái chiều từ dư luận.
Lý giải vấn đề này, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Thái Hậu khẳng định việc xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là đúng quy định.
Theo ông Hậu, mai vàng là cây thân gỗ phân bố trong rừng tự nhiên tại Côn Đảo, đồng thời cũng được người dân trồng, nhân giống làm cây kiểng phục vụ làm cảnh và mua bán ngoài thị trường, nhất là vào mùa xuân.
Tuy nhiên những năm gần đây, ở Côn Đảo diễn ra tình trạng một số người lén lút vào rừng đào gốc mai rừng về tàng trữ, cất giữ, chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi.
Từ năm 2021, UBND huyện Côn Đảo cũ (nay là đặc khu Côn Đảo) có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc rừng tự nhiên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, ngày 2-4, Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp Công an đặc khu, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 đặc khu Côn Đảo kiểm tra tại địa chỉ số 36 Tôn Đức Thắng, khu 5, đặc khu Côn Đảo.
Tại đây, tổ tuần tra phát hiện 42 cây mai vàng do ông T. cất giữ, chăm sóc. Ông T. khai mua 45 cây từ đất liền vận chuyển ra đảo, trong quá trình chăm sóc có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây có tổng khối lượng 0,38m³.

Thời điểm kiểm tra, ông Đ.V.T. không cung cấp được hồ sơ lâm sản theo quy định - Ảnh: M.C.
Ông Hậu cho biết theo khoản 3 Điều 8 Thông tư số 26 ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gỗ có tên trùng với cây gỗ rừng tự nhiên, cây trồng phân tán, cây vườn nhà do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư phải có bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập hoặc có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại (nếu chủ lâm sản đề nghị).
Ngoài ra theo khoản 2 điều 11 thông tư này, khi mua bán, chuyển giao, chuyển quyền sở hữu, vận chuyển… trong nước phải có hồ sơ lâm sản theo quy định.
Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Hành vi này vi phạm khoản 6 Điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Mặt khác, tại biên bản vi phạm hành chính ông T. có đề nghị với đoàn kiểm tra liên ngành sẽ cung cấp hóa đơn chứng từ mua bán, vận chuyển số mai trên nhưng đến nay vẫn không cung cấp được.
Do đó, Hạt Kiểm lâm ban hành quyết định xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định số 35 ngày 25-4-2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 14 Điều 1 Nghị định số 07 ngày 10-1-2022).
Hạt Kiểm lâm khẳng định việc xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là đúng quy định nhằm ngăn chặn hành vi lén lút vào rừng đào bới, bứng mai rừng tự nhiên về chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.
Mai vàng bị tịch thu được trưng dụng làm cây kiểng ở công viên, vườn hoa
Theo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, cũng tại địa điểm trên, ngày 19-6-2025, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo (cũ) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông N.V.Y. (33 tuổi, ngụ khu dân cư số 3) vì hành vi tàng trữ 23 gốc cây mai.
Hạt Kiểm lâm Côn Đảo đã xử phạt ông Y. số tiền 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 23 gốc cây mai để xử lý theo quy định.
Đối với những gốc mai vàng tang vật vi phạm sau khi tịch thu sẽ được trưng dụng làm cây kiểng tại các công viên, vườn hoa tại đặc khu Côn Đảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận