Trong khi điều tra, PC49 còn phát hiện ông Độ dùng máy cưa đặt ngay trong đội bảo vệ rừng để cưa xẻ gỗ thành kèo, cột. Lời khai ban đầu của ông Độ cho biết trong lúc công ty lâm nghiệp đang chuyển đổi thành ban bảo vệ rừng phòng hộ, ông tranh thủ mua “gom nhặt” trong dân với mục đích làm nhà.
Theo cơ quan công an, năm 2010 ông Độ liên kết với ông Nguyễn Cảnh Hồng mở một xưởng chế biến gỗ trong rừng Lào thuộc huyện Si cham bon, tỉnh Bolikhamxay. Đây là xưởng chế biến liên quan đến gần 22m3 gỗ dổi đã nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Cao Vều (huyện Anh Sơn) ngày 10-12 và hiện đang tập kết tại đội bảo vệ rừng số 2 nhưng đến nay vẫn chưa có thủ tục hải quan nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận