18/08/2021 12:21 GMT+7

Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình thành bệnh viện dã chiến 3 tầng, quy mô 1.000 giường

HOÀNG LỘC - THẢO LÊ
HOÀNG LỘC - THẢO LÊ

TTO - Bệnh viện đặt tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình. Đây là bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 3 tầng, điều trị bệnh nhân nhẹ, trung bình và nặng với quy mô 1.000 giường đầu tiên ở TP.HCM.

Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình thành bệnh viện dã chiến 3 tầng, quy mô 1.000 giường - Ảnh 1.

Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình được hoán đổi thành Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quy mô 1.000 giường - Ảnh: H.L.

Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) ngày 18-8 khánh thành Bệnh viện dã chiến tiếp nhận COVID-19 3 tầng, quy mô 1.000 giường đặt tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình (446 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

PGS.TS Lê Đình Thanh - giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, kiêm giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 - cho biết hiện nay số F0 quá đông, các bệnh viện đều quá tải, việc vận chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác không còn phù hợp.

Đơn vị làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Tân Bình, khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến đa tầng nhằm tiếp nhận các bệnh nhân từ nhẹ đến nặng, tiết kiệm việc di chuyển, đồng thời giảm thiểu số ca mắc chuyển từ nhẹ sang nặng.

Dự kiến cuối tuần này, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động, chính thức tiếp nhận bệnh nhân.

Cùng với sự hỗ trợ nguồn lực từ các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, để đảm bảo việc chăm sóc cho người bệnh, Bệnh viện Thống Nhất sẽ phân bổ 139 y bác sĩ (có cả nhân viên y tế nghỉ hưu) của đơn vị cùng tham gia. Ngoài ra, đơn vị còn trang bị 150 đầu oxy, nhiều máy thở, máy xét nghiệm, X-quang tại chỗ.

Với quy mô 1.000 giường cho 3 tầng điều trị, trong đó tầng 1 có 300 giường cho bệnh nhân nhẹ; 650 giường ở tầng 2 cho bệnh nhân mức độ trung bình và 50 giường ở tầng 3 cho bệnh nhân nặng.

Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình thành bệnh viện dã chiến 3 tầng, quy mô 1.000 giường - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra việc thiết lập giường bệnh, các trang thiết bị y tế tại bệnh viện - Ảnh: H.L.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM - cho biết TP.HCM đang bước vào cao điểm 1 tháng kiểm soát dịch bệnh. Việc thành lập bệnh viện dã chiến này sẽ là cơ hội cho người dân Tân Bình có nơi điều trị tại chỗ, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và an toàn nhất.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phải đảm bảo nguồn nhân lực, thiết bị, vật tư tiêu hao và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc điều trị bệnh nhân.

Ông Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện TP.HCM đang thực hiện mô hình tháp 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong đó, tầng 1 cách ly F0 tại nhà và 153 cơ sở cách ly tập trung tại 22 quận huyện với gần 24.000 giường; tầng 2 gồm có 74 bệnh viện điều trị với 49.392 giường và tầng 3 gồm 8 bệnh viện hồi sức trên địa bàn và 5 Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế với gần 3.850 giường.

TP.HCM đã có 69,78% người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin TP.HCM đã có 69,78% người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin

TTO - Ngày 17-8, TP.HCM tiêm được 126.157 liều vắc xin, trong đó chủ yếu là Vero Cell, giảm hơn 68.000 liều so với ngày 16-8. Hiện đã có 69,78% người từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

HOÀNG LỘC - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên