04/07/2023 13:37 GMT+7

Trung Quốc và phương Tây 'khẩu chiến' vụ Hong Kong treo thưởng bắt người

Vụ Hong Kong treo thưởng bắt các cá nhân vi phạm luật an ninh quốc gia đã gây ra sự chỉ trích từ Mỹ, Anh và Úc. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố phản đối việc can thiệp vào chuyện nội bộ nước này.

Cảnh sát Hong Kong tiết lộ danh tính của 8 cá nhân bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia vào hôm 3-7 - Ảnh: SCMP

Cảnh sát Hong Kong tiết lộ danh tính của 8 cá nhân bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia vào hôm 3-7 - Ảnh: SCMP

Đầu tuần này, cảnh sát Hong Kong thông báo treo thưởng 1 triệu đô la Hong Kong (127.656 USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ 8 cá nhân vi phạm luật an ninh quốc gia "nghiêm trọng", trong đó có thông đồng với nước ngoài. Những người này đang hoạt động ở nước ngoài.

Các nước phương Tây ngay lập tức chỉ trích động thái này, và phía Trung Quốc cũng nhanh chóng đáp trả phương Tây.

Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án việc treo thưởng như trên và kêu gọi thu hồi. "Việc áp dụng luật an ninh quốc gia vượt ra ngoài lãnh thổ của họ là tiền lệ nguy hiểm, đe dọa quyền con người và các quyền tự do cơ bản của người dân trên toàn thế giới" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Chính phủ Úc "thất vọng sâu sắc" với động thái của Hong Kong. Bà nói Úc đã liên tục bày tỏ lo ngại về việc sử dụng rộng rãi luật an ninh quốc gia ở Hong Kong.

Còn Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố Chính phủ Anh "sẽ không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa và bịt miệng các cá nhân ở Anh và nước khác".

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã đáp trả ngay lập tức. "Các chính trị gia Anh đã công khai đề nghị bảo vệ những người chạy trốn. Đây là sự can thiệp thô bạo vào luật pháp Hong Kong và chuyện nội bộ Trung Quốc" - Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lên tiếng vào cuối ngày 3-7.  

Họ tuyên bố: "Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối điều này".

Phát biểu ngày 4-7, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong John Lee (Lý Gia Siêu) nói rằng 8 nghi phạm Hong Kong nói trên sẽ bị "truy đuổi suốt đời". Ông phát biểu trước báo giới: "Cách duy nhất để kết thúc số phận trở thành một kẻ trốn truy nã suốt đời là đầu thú".

Lần đầu treo thưởng

Theo báo South China Morning Post, đây là lần đầu tiên cảnh sát Hong Kong treo thưởng bắt các cá nhân vi phạm luật an ninh quốc gia kể từ khi luật này có hiệu lực tại đây vào ngày 30-6-2020. Luật này cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài.

Tám nghi phạm Hong Kong nói trên bao gồm các cựu nghị sĩ Nathan Law Kwun-Chung, Dennis Kwok Wing-Hang và Ted Hui Chi-Mung; luật sư Kevin Yam Kin-Mung; và những cái tên khác như Finn Lau Cho-Dik, Anna Kwok Fung-Ye, Elmer Yuan Gong-Yi, và Mung Siu-Tat. Hiện họ đang trú tại Canada, Úc, Mỹ, Anh.

Hong Kong lần đầu treo thưởng bắt người vi phạm luật an ninh quốc giaHong Kong lần đầu treo thưởng bắt người vi phạm luật an ninh quốc gia

Lần đầu tiên cảnh sát Hong Kong treo thưởng bắt các cá nhân vi phạm luật an ninh quốc gia. 8 nghi phạm đang trú ở nước ngoài, gồm Canada, Úc, Mỹ và Anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên