27/08/2025 20:30 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố không tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ, Nga

Ngày 27-8, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ và Nga, sau khi ông Trump bày tỏ hy vọng đưa Bắc Kinh vào vòng đàm phán.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun - Ảnh: GLOBAL TIMES

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nêu rõ việc kỳ vọng Trung Quốc tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân ba bên với Mỹ và Nga (là) “không hợp lý và không thực tế”.

“Xét về năng lực hạt nhân, Trung Quốc và Mỹ không có cùng mức độ”, ông Guo Jiakun nhấn mạnh.

Theo quan điểm của Bắc Kinh, những quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới nên nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với việc giải trừ hạt nhân.

Bên cạnh đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khẳng định họ vẫn duy trì năng lực hạt nhân “ở mức tối thiểu cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, và không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào”.

Trung Quốc cho biết nước này ủng hộ việc giải trừ hạt nhân, tuy nhiên thường xuyên từ chối các lời mời của Washington về việc tham gia đàm phán cắt giảm kho vũ khí hạt nhân cùng Nga và Mỹ.

Trước đó ngày 25-8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy việc giải trừ hạt nhân với Nga và Trung Quốc.

“Tôi cho rằng việc giải trừ hạt nhân là một mục tiêu rất lớn. Nhưng Nga sẵn sàng thực hiện điều đó và tôi nghĩ Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải ngăn chặn và không thể để loại vũ khí này tiếp tục lan rộng.

Theo Hãng tin AFP, Nga và Mỹ sở hữu gần 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Vào năm 2023, Nga đã rút khỏi New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, do vướng mắc trong vấn đề thanh tra và sự tham gia của phương Tây vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) năm 2024, Mỹ sở hữu 3.708 đầu đạn hạt nhân, theo sau là Nga và Trung Quốc với lần lượt 4.380 và 500 đầu đạn.

Trung Quốc tuyên bố không tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ, Nga - Ảnh 2.Trung Quốc đầu tư kỷ lục vào năng lượng và tài nguyên khoáng sản thuộc BRI

Đầu tư của Trung Quốc vào các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tăng lên mức chưa từng có trong nửa đầu năm 2025 - đặc biệt là ở lĩnh vực năng lượng và tài nguyên khoáng sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất