
Nhà máy điện than Sahiwal nằm trong Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan - Nguồn: Alamy
Theo báo Nikkei Asia, trong nửa đầu năm 2025, các công ty Trung Quốc đã rót 44 tỉ USD vào các thỏa thuận liên quan đến năng lượng tại những quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).
Đây là mức đầu tư cao nhất kể từ khi sáng kiến này được khởi động vào năm 2013. Tổng vốn tài trợ đạt gần 124 tỉ USD trên 176 dự án, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo từ Trung tâm Tài chính xanh & Phát triển của Đại học Phúc Đán.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là do sự chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng.
Trong số 44 tỉ USD đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào các thỏa thuận năng lượng, riêng các dự án dầu khí đã chiếm tới 30 tỉ USD.
Nổi bật trong đó là hợp đồng kỷ lục trị giá 20 tỉ USD mà Công ty Quốc tế kỹ thuật hóa học Trung Quốc giành được để xây dựng một cơ sở chế biến khí tự nhiên tại Khu công nghiệp Ogidigben ở Nigeria.
Đầu tư vào khai khoáng cũng đạt mức cao kỷ lục, với 24,9 tỉ USD cam kết cho các dự án kim loại và khai thác mỏ, vượt qua mức đỉnh năm 2024 (khoảng 22 tỉ USD).
Bên cạnh dầu khí và khai khoáng, năng lượng xanh và sản xuất công nghệ cao cũng thu hút sự chú ý lớn. Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào điện mặt trời và điện gió đạt 9,7 tỉ USD, bổ sung thêm 11,9 gigawatt công suất mới.
Trong khi đó đầu tư vào công nghệ và sản xuất đã tăng hơn gấp đôi, đạt 23,2 tỉ USD. Một số thương vụ nổi bật bao gồm: nhà máy pin lithium trị giá 2,1 tỉ USD của Tập đoàn CALB tại Bồ Đào Nha và cơ sở sản xuất kính năng lượng mặt trời trị giá 700 triệu USD của Công ty cổ phần Kính Xinyi tại Ai Cập. Công ty Công nghệ năng lượng xanh Longi cũng tham gia vào các sáng kiến hydro xanh tại Nigeria.
Về mặt địa lý, châu Phi và Trung Á là hai khu vực thu hút phần lớn dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc, lần lượt đạt 39 tỉ USD và 25 tỉ USD. Nigeria đặc biệt nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.
Các quốc gia tiếp theo trong danh sách thu hút vốn là Thái Lan, Lào, Tanzania và Oman. Ba nhà đầu tư lớn nhất trong nửa đầu năm 2025 gồm East Hope Group, Xinfa Group Co. và Longi.
Tuy nhiên theo báo cáo của Đại học Phúc Đán, đà tăng trưởng của BRI trong nửa cuối năm 2025 dự kiến duy trì ổn định, với sự chú trọng vào năng lượng tái tạo, khai khoáng và các ngành công nghệ cao.
Bắc Kinh dịch chuyển đầu tư mạnh mẽ
Tương phản với sự gia tăng đầu tư trong khuôn khổ BRI, xu hướng đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc nhìn chung lại đang giảm rõ rệt.
Theo Công ty kiểm toán và tư vấn Ernst & Young, tổng đầu tư ra nước ngoài trên tất cả các lĩnh vực của Trung Quốc chỉ còn 80 tỉ USD trong nửa đầu năm 2025, giảm 6,2% so với cùng kỳ 2024 - cho thấy Trung Quốc đang ưu tiên đảm bảo chuỗi cung ứng then chốt và xây dựng khả năng chống chịu của công nghiệp trong nước.
Đáng chú ý, hạ tầng giao thông - vốn là dấu ấn nổi bật trong các khoản đầu tư BRI giai đoạn đầu - giờ chỉ chiếm 7,2% trong tổng danh mục đầu tư, giảm mạnh so với mức 28% năm 2018.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận