Tag: BRI

Người Trung Quốc dính 3 vụ tấn công tại Pakistan chỉ trong một tuần

Ngày 26-3, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe chở kỹ sư người Trung Quốc ở Pakistan đã làm chết ít nhất 6 người.

Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới

Trung Quốc đang là chủ nợ của 1.100 tỉ USD nợ thông qua dự án Vành đai và Con đường. Khoảng 80% khoản vay được dùng để hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn về tài chính.

Lãnh đạo và đại diện hơn 130 quốc gia tới Trung Quốc dự diễn đàn Vành đai và con đường

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Sáng kiến Vành đai và con đường (BRI) lần thứ 3 tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 17 đến 18-10.

Việt Nam là ‘cầu nối’ Trung Quốc với Đông Nam Á trong sáng kiến Vành đai và con đường

Việt Nam có vị trí “cầu nối” Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, vì vậy hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong khung khổ sáng kiến Vành đai và con đường có ý nghĩa thúc đẩy kết nối khu vực.

Ngoại trưởng Ý chê “Vành đai, Con đường” trước lúc đi Trung Quốc

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani tỏ ra thất vọng, cho rằng sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc không đem lại kết quả như kỳ vọng cho Rome.

Trung Quốc chỉ trích các nước chính trị hóa 'Vành đai, Con đường'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc "một số thế lực" đang cố gắng chính trị hóa sáng kiến "Vành đai, Con đường" (BRI) của Bắc Kinh, sau khi có thông tin Ý sắp rút.

Bộ trưởng Ý: Tham gia Vành đai và Con đường là sai lầm

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đưa ra nhận định thẳng thắn về việc Ý tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) với Trung Quốc 4 năm trước.

Đường sá, đầu tư và nợ khó trả

TTCT - Những tin tức về các tuyến đường sắt xây hoài không “tới nơi tới chốn” song cứ đội vốn ngày càng nhiều, phản ánh một sự lệ thuộc mới, đang rộ lên ở Indonesia. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy số nợ ẩn mà một số quốc gia đang vay từ Trung Quốc đã lên đến 385 tỉ USD, với Jakarta là một trong những con nợ lớn nhất.

Ông Biden nói cần có sáng kiến đấu với 'Vành đai - Con đường' của Trung Quốc

TTO - Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ ngăn Trung Quốc vượt mặt Mỹ trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới. Ông đề xuất rằng các nước cần có một kế hoạch hạ tầng để cạnh tranh với sáng kiến 'Vành đai - Con đường' của Trung Quốc.

Đến lượt Syria hào hứng tham gia Vành đai - Con đường

TTO - Tổng thống Assad nói Syria đang “thảo luận nghiêm túc” với Trung Quốc về việc tham gia Sáng kiến Vành đai - Con đường trong bối cảnh quốc gia này cần tìm kiếm nguồn đầu tư tái thiết đất nước sau chiến tranh.