Trung Quốc trừng phạt 5 công ty con của hãng đóng tàu Hanwha Ocean, chuyện gì đang xảy ra?

Động thái của Bắc Kinh nhắm vào các công ty con có quan hệ với Mỹ của Hãng đóng tàu Hanwha Ocean (Hàn Quốc), diễn ra cùng ngày Mỹ và Trung Quốc áp các mức phí cảng bổ sung lên nhau.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Logo của Hanwha tại hội chợ thương mại quốc tế về phòng không và an ninh trên bộ Eurosatory ở xã Villepinte, Pháp ngày 17-6-2024 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-10, Trung Quốc đã áp lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con có quan hệ với Mỹ của Hãng đóng tàu Hanwha Ocean (Hàn Quốc), khiến cổ phiếu công ty này giảm gần 6%

Động thái của Bộ Thương mại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu áp các mức phí bổ sung nhắm vào tàu thuyền của đối phương tại các cảng của hai nước vào ngày 14-10, mặc dù quốc gia châu Á đã miễn trừ cho các tàu do họ đóng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc bị cấm tham gia bất kỳ giao dịch, hợp tác hay hoạt động nào có liên quan với 5 công ty nói trên.

Họ cáo buộc "các công ty con có quan hệ với Mỹ của Hanwha Ocean đã hỗ trợ và ủng hộ các hoạt động điều tra có liên quan của Chính phủ Mỹ, do đó gây nguy hiểm cho chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc".

Hồi tháng 8, Hanwha Ocean đã công bố khoản đầu tư bổ sung 5 tỉ USD vào Philly Shipyard - xưởng đóng tàu tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) mà công ty Hàn Quốc này đã mua lại với chi phí 100 triệu USD hồi năm 2024.

Trước đó, Hàn Quốc cam kết bơm tới 150 tỉ USD nhằm giúp Mỹ hồi phục các ngành công nghiệp trong nước.

Mỹ cho biết nước này cần sự giúp đỡ từ các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc để phục hồi ngành đóng tàu đang gặp khó khăn. Ngành công nghiệp này của Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất tàu chiến.

Tập đoàn HD Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc - hãng đóng tàu lớn nhất thế giới - cũng đang đàm phán với nhiều công ty để mua lại các xưởng đóng tàu ở Mỹ.

Năm nay, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch đánh thuế các tàu có liên quan đến Trung Quốc, nhằm hạn chế sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với ngành hàng hải cũng như thúc đẩy ngành đóng tàu của Mỹ.

Trung Quốc cho biết các biện pháp của Mỹ nhắm vào ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của nước này là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế.

Trung Quốc ưu tiên đàm phán

Ngày 14-10, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ "sửa chữa những hành vi sai trái", và thay vào đó hãy hướng đến đối thoại và tham vấn.

Bộ này tuyên bố: "Nếu Mỹ chọn đối đầu, Trung Quốc sẽ theo tới cùng; nếu Mỹ chọn đối thoại, cánh cửa từ Trung Quốc luôn mở".

Trung Quốc đang nỗ lực làm rõ tác động của cuộc điều tra từ Mỹ đối với ngành vận tải biển và đóng tàu của nước này.

Trung Quốc tung đòn trừng phạt công ty đóng tàu Hanwha Ocean, chuyện gì đang diễn ra? - Ảnh 3.Thương chiến Mỹ - Trung tăng cấp với phí cảng biển bắt đầu hôm nay 14-10

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mở thêm một “mặt trận mới” trong cuộc chiến thương mại. Từ ngày 14-10, Mỹ và Trung Quốc chính thức áp dụng các khoản phí cảng đáp trả lẫn nhau, đe dọa gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất