
Thương chiến Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thanh trở lại - Ảnh: REUTERS
Ngày 13-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ "kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng" nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc - động thái có nguy cơ thổi bùng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo Hãng tin Reuters.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi Washington "sớm sửa chữa các hành động sai lầm" và hành xử "trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi".
Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump cảnh báo mức thuế 100% bổ sung lên hàng hóa Bắc Kinh có thể được áp dụng ngay từ ngày 1-11, "hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào các động thái tiếp theo của Trung Quốc".
Ngày 12-10, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ "liên tiếp ban hành các biện pháp hạn chế nhằm vào Trung Quốc" trong thời gian qua, đồng thời cảnh báo "đe dọa áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để đối xử với Trung Quốc".
Cơ quan này cáo buộc Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi vừa lên án Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu để tự bảo vệ, nhưng bản thân cũng đang siết chặt xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc.
Theo báo Washington Post, căng thẳng leo thang sau khi Bắc Kinh tiến hành mở rộng kiểm soát xuất khẩu các nguyên liệu đất hiếm được sử dụng trong sản xuất chip và công nghệ quốc phòng.
Đáp trả, ông Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, thậm chí dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc.
Tuy nhiên trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-10, nhà lãnh đạo Mỹ cho thấy dấu hiệu "xuống thang" khi viết rằng: "Đừng lo về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chủ tịch Tập - người rất được tôn trọng - chỉ đang trải qua thời điểm khó khăn. Ông ấy không muốn đất nước mình suy thoái, và tôi cũng vậy".
Tình hình thương mại hai nước thêm ảm đạm khi dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố cùng ngày cho thấy xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 9 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 34 tỉ USD - song vẫn nhỉnh hơn mức 32 tỉ USD của tháng 8.
Dù vậy tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng 8% nhờ lượng hàng chuyển qua các trung tâm trung chuyển tăng mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận