12/10/2025 10:11 GMT+7

Loạt đồ điện tử Trung Quốc 'bay màu' khỏi các nền tảng bán lẻ của Mỹ

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr cho biết các nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn tại Mỹ đã gỡ bỏ hàng triệu mặt hàng điện tử có nguồn gốc Trung Quốc.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 10-10, Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết các sản phẩm bị gỡ bỏ từ Trung Quốc bao gồm camera an ninh gia đình, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị khác do các công ty như Huawei, Hikvision, ZTE và Dahua Technology sản xuất. Những sản phẩm này hoặc nằm trong “Danh sách thiết bị bị cấm”, hoặc chưa từng được FCC cấp phép lưu hành.

“Các công ty đang thiết lập quy trình mới để ngăn chặn những mặt hàng bị cấm xuất hiện trở lại”, ông Carr nói, khẳng định FCC sẽ “tiếp tục duy trì áp lực” nhằm bảo vệ mạng lưới viễn thông và dữ liệu của người dân Mỹ.

Theo FCC, những thiết bị này có thể cho phép Trung Quốc theo dõi người dùng, gây gián đoạn hệ thống viễn thông hoặc đe dọa an ninh quốc gia.

Theo Hãng tin Reuters, trong những năm gần đây, Mỹ đã liên tục thực hiện các biện pháp nhằm vào các công ty công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông, bán dẫn và xe điện, với lý do lo ngại về an ninh. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực ngăn chặn thiết bị chưa được phê duyệt xâm nhập thị trường Mỹ.

FCC dự kiến bỏ phiếu trong ngày 28-10 về kế hoạch mở rộng lệnh cấm, bao gồm việc chặn cấp phép cho mọi thiết bị chứa linh kiện thuộc “Danh sách bị kiểm soát”, và trong một số trường hợp có thể thu hồi quyền bán các sản phẩm đã được cấp phép trước đó.

Trước đó, cơ quan này đã đưa các tập đoàn Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom và Hytera Communications vào danh sách cấm. Hồi tháng 9, FCC cũng bắt đầu tiến trình rút lại giấy công nhận của bảy phòng thí nghiệm thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận về động thái mới của Mỹ.

Loạt đồ điện tử Trung Quốc 'bay màu' khỏi các sàn thương mại Mỹ  - Ảnh 2.Thượng viện Mỹ siết xuất khẩu chip AI với Trung Quốc: Bảo vệ lợi thế hay tự cô lập mình?

Động thái của Thượng viện Mỹ diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận với Nvidia và AMD vào mùa hè năm nay, nhằm nới lỏng các hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất