
Máy bay của China Eastern Airlines và Shanghai Airlines tại sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Theo báo South China Morning Post (SCMP), ngày 9-10, Bộ Giao thông vận tải Mỹ (USDOT) đã đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga cho các chuyến bay giữa Trung Quốc và Mỹ.
USDOT cho biết việc được bay qua không phận Nga giúp các hãng hàng không Trung Quốc rút ngắn thời gian bay, tiết kiệm đáng kể nhiên liệu, từ đó có chi phí vận hành thấp hơn so với các hãng Mỹ - vốn bị cấm bay qua không phận Nga kể từ năm 2022.
Trong thông báo đưa ra ngày 9-10, USDOT nhấn mạnh: "Sự mất cân bằng này trở thành một yếu tố cạnh tranh đáng kể".
Do đó đề xuất cấm bay qua Nga với các hãng Trung Quốc là nhằm "tái lập sự công bằng trong cạnh tranh hàng không giữa hai nước".
Nếu được thông qua, quyết định này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hãng bay lớn của Trung Quốc như Air China, China Eastern, China Southern và Xiamen Airlines - những hãng đang khai thác nhiều đường bay tới Mỹ.
Theo SCMP, USDOT đã gửi thông báo chính thức tới các hãng hàng không Trung Quốc, yêu cầu phản hồi trong vòng hai ngày trước khi phía Washington đưa ra quyết định cuối cùng.
Trước đó vào tháng 5-2023, Mỹ từng nới lỏng và cho phép tăng thêm các chuyến bay thương mại từ Trung Quốc, nhưng cũng đặt điều kiện là các tuyến bay mới không được bay qua không phận Nga.
Động thái cứng rắn của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn duy trì lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng quốc tế khác bay qua không phận nước này - biện pháp trả đũa sau khi Mỹ cấm cửa các hãng hàng không Nga từ tháng 3-2022 vì chiến dịch quân sự của Matxcơva tại Ukraine.
Một số hãng bay Mỹ cho biết với các cơ quan chức năng rằng việc bị chặn đường bay qua Nga khiến nhiều tuyến bay, đặc biệt là từ bờ Đông nước Mỹ sang Trung Quốc, không còn khả thi về mặt kinh tế vì chi phí vận hành quá cao.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn chưa đưa ra bình luận về đề xuất trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận