
Một chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-95 của Nga tham gia diễu binh ở Matxcơva hồi tháng 5-2025 - Ảnh: AFP
Trong tuyên bố ngày 25-9, Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), cơ quan phối hợp quân sự của Mỹ và Canada, xác nhận vụ việc diễn ra trước đó một ngày.
Theo đó, 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 và 2 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bay trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska, không phận quốc tế tiếp giáp với không phận Mỹ và Canada.
NORAD đã phản ứng bằng việc điều 1 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát E-3, cùng với 4 chiến đấu cơ F-16 và 4 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, "để xác định và chặn" máy bay Nga.
Máy bay Nga bay trong không phận quốc tế và không xâm phạm không phận của Mỹ hoặc Canada, theo Hãng tin Reuters. NORAD cho biết vùng ADIZ ở Alaska là một khu vực không phận quốc tế yêu cầu tất cả máy bay phải được nhận dạng ngay lập tức vì mục đích an ninh quốc gia.
Theo NORAD, hoạt động quân sự của Nga tại khu vực này vẫn diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa.
Cho đến nay, chưa có tình huống nào khiến máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada.
Tuy nhiên, vụ việc diễn ra giữa lúc nhiều thành viên NATO ghi nhận các vụ xâm phạm không phận được cho là động thái của Nga nhằm thử sự sẵn sàng của Mỹ và các quốc gia đồng minh NATO.
Mới nhất là vụ các máy bay không người lái cỡ lớn bay gần sân bay Copenhagen của Đan Mạch trong tuần này. Trước đó, Ba Lan, Estonia cũng cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận.
Cuối tháng 8, NORAD phát hiện và giám sát một máy bay trinh sát quân sự của Nga bên trong vùng ADIZ nói trên, theo Kênh CBS.
Năm ngoái, NORAD đã đăng tải đoạn video về một máy bay của Nga bay áp sát máy bay của lực lượng này ngoài khơi bờ biển Alaska. Khi đó, Mỹ đã chỉ trích hành động của máy bay Nga là "không an toàn, thiếu chuyên nghiệp và gây nguy hiểm cho tất cả mọi người".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận