15/09/2025 18:04 GMT+7

Trung Quốc chỉ trích Mỹ, phản đối kêu gọi G7 và NATO áp thuế quan vì mua dầu Nga

Hôm nay Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ kêu gọi các nước G7 và NATO áp thuế quan thứ cấp lên Bắc Kinh vì mua dầu của Nga, đồng thời tuyên bố sẽ có các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: VCG

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp báo ngày 15-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) khẳng định hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường của Trung Quốc với tất cả quốc gia, gồm cả Nga, là chính đáng, hợp pháp và không thể bị chỉ trích.

Ông Lâm đưa ra phát biểu này sau khi Mỹ gây sức ép lên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm áp thuế quan bổ sung lên Trung Quốc vì mua dầu mỏ Nga.

"Những hành động của Mỹ là điển hình của hành vi bắt nạt đơn phương và cưỡng ép kinh tế. Những hành động như vậy làm suy yếu nghiêm trọng các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh cũng như sự ổn định của chuỗi ung ứng và công nghiệp toàn cầu. Thực tế đã chứng minh rằng sự cưỡng ép không được hoan nghênh và không thể giải quyết vấn đề" - ông Lâm nói.

Ông Lâm cũng giải thích rằng lập trường của Trung Quốc về xung đột Nga - Ukraine luôn nhất quán và rõ ràng, nhắc lại nước này đã liên tục thúc đẩy các cuộc hòa đàm từ đầu cuộc chiến. Ông nói đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương quá mức, bất hợp pháp.

"Nếu các quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc bị xâm phạm, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả kiên quyết, cũng như kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình" - ông Lâm nói.

Hôm 13-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất rằng NATO, với tư cách là một khối, nên áp thuế từ 50% - 100% đối với Trung Quốc nhằm làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với Nga. Trung Quốc là một trong những nước mua nhiều dầu mỏ của Nga.

Đến ngày 14-9, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bình luận những lệnh trừng phạt mà châu Âu đang áp lên Nga chưa đủ mạnh. "Tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp trừng phạt, nhưng họ sẽ phải tăng cường các lệnh trừng phạt của mình sao cho tương xứng với những gì tôi làm" - ông Trump nói.

Hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, là nước mua dầu mỏ Nga lớn thứ ba, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Các thành viên khác của liên minh 32 quốc gia này, trong đó có Hungary và Slovakia, cũng vẫn còn mua dầu mỏ của Nga, theo Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch.

Trung Quốc chỉ trích thẳng Mỹ, phản đối kịch bản áp thuế quan vì mua dầu mỏ Nga - Ảnh 2.Ông Trump chê lệnh trừng phạt của châu Âu áp lên Nga 'chưa đủ mạnh'

Ngày 14-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đề cập đến vấn đề trừng phạt Nga, nói rằng ông sẵn sàng làm điều đó, nhưng châu Âu cũng phải hành động theo cách tương xứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất