18/08/2020 11:53 GMT+7

Trung Quốc tôn vinh 'công lao tập thể' của cán bộ tổng lãnh sự quán ở Texas

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Sau gần một tháng kể từ lúc Mỹ yêu cầu đóng tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas, các cán bộ tại đây đã được máy bay chở về nước. Họ được trao tặng danh hiệu "công lao tập thể hạng 3" khi được tiếp đón ở Bắc Kinh.

Trung Quốc tôn vinh công lao tập thể của cán bộ tổng lãnh sự quán ở Texas - Ảnh 1.

Các nhân viên tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston về tới Bắc Kinh tối 17-8 - Ảnh: Tân Hoa xã

Tối 17-8, tất cả nhà ngoại giao, cán bộ làm việc tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ đã quay về Bắc Kinh trên một chuyến bay được thuê.

Hình ảnh và video được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy các nhà ngoại giao, cán bộ này đeo khẩu trang và cầm hoa khi bước xuống máy bay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc, gồm Ngoại trưởng Vương Nghị, đã ra tiếp đón họ.

Ông Vương Nghị đã khen các nhà ngoại giao, cán bộ này vì "hoạt động nổi bật của họ tại một thời điểm khó khăn và trong một môi trường nguy hiểm", theo báo China Daily.

"Tất cả đồng nghiệp của chúng ta tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã giữ bình tĩnh trong trường hợp khẩn cấp khi Mỹ vi phạm nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế và yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc", ông Vương phát biểu tối 17-8.

Trung Quốc tôn vinh công lao tập thể của cán bộ tổng lãnh sự quán ở Texas - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong lễ đón các nhà ngoại giao về nước - Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố "Mỹ sẽ không chấp nhận việc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (PRC) vi phạm chủ quyền của chúng tôi và dọa dẫm người dân của chúng tôi".

Bà nói rằng theo Công ước Vienna, các nhà ngoại giao phải "tôn trọng các luật và quy định của quốc gia tiếp nhận" và "có nghĩa vụ không can thiệp vào vấn đề nội bộ của quốc gia đó".

Trong lễ đón tối 17-8, ông Vương Nghị nói rằng ông tự tin với việc đối thoại thay vì đối đầu, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tương lai tươi sáng sau sóng gió.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định: "Vận mệnh của Trung Quốc nằm trong tay của người dân Trung Quốc. Bất kỳ ai hay thế lực nào đều không thể ngăn chúng tôi tiến tới 'phục hưng dân tộc'".

Các nhà ngoại giao Trung Quốc từ Mỹ quay về nước tối 17-8 - Video: CGTN

Theo Tân Hoa xã, tại lễ đón các nhà ngoại giao trên, bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tề Ngọc đã trao tặng các nhà ngoại giao tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston danh hiệu "công lao tập thể hạng 3".

Hôm 22-7, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi thêm sau khi Washington yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas. Khoảng 3 ngày sau, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để trả đũa.

Theo Hãng tin AP, phía Mỹ cáo buộc tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là trung tâm của một mạng lưới thu thập tình báo, tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ và quấy rối gia đình của những người có quan điểm đối lập với Bắc Kinh.

Mỹ bắt cựu nhân viên CIA trong video đếm 50.000 USD bán bí mật cho Trung Quốc Mỹ bắt cựu nhân viên CIA trong video đếm 50.000 USD bán bí mật cho Trung Quốc

TTO - Một cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt và truy tố với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Tham gia gia âm mưu này còn có một người bà con cũng làm việc cho CIA.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên