Trung Quốc tạm dừng cứu hộ, rút lui lực lượng 1km vì nguy cơ lũ lụt tiếp theo

Trung Quốc tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng sau khi nước từ hồ hình thành do trận lũ quét hôm 26-8 bắt đầu tràn về phía lực lượng cứu hộ, làm dấy lên nguy cơ lũ lụt tiếp diễn.

 - Ảnh 1.

Bức ảnh do đội cứu hộ lưu động Lhasa đăng trên Weibo hôm 27-8 cho thấy một hồ nước hình thành do đất đá sạt lở từ trận lũ quét, gần nơi sông Chhochen Khola của Nepal đổ vào sông Purepu Tsangpo, khu tự trị Tây Tạng - Ảnh: AFP

Trung Quốc ngày 28-8 thông báo tạm dừng hoạt động cứu hộ vì nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra tại Tây Tạng.

Theo Hãng tin AFP, Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin một hồ nước hình thành từ lượng đất đá khổng lồ sau trận lũ quét hôm 26-8. Nước hồ đã bắt đầu tràn về phía khu vực lực lượng cứu hộ đang hướng tới.

"Tất cả các đội cứu hộ đã được yêu cầu tạm thời dừng tại chỗ và chờ chỉ thị tiếp theo", CCTV cho biết.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã tiếp cận khu vực này và được yêu cầu rút lui khoảng 1km.

 - Ảnh 2.

Các công nhân sửa chữa đoạn đường dẫn đến cửa khẩu Gyirong ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc - Ảnh: AFP

 - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ tại Tây Tạng tìm kiếm các nạn nhân của trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc - Ảnh: AFP

Trung Quốc trước đó đã huy động nhóm 8 kỹ sư tiến hành khảo sát trên không và lập mô hình 3D về hồ nước hình thành sau lũ quét. Kết quả cho thấy hồ dài khoảng 150m, sâu 40 - 50m, chứa khoảng 1,5 - 2 triệu m³ nước.

"Sau khi sông băng sụp đổ và hình thành hồ, nhiều vách đá dựng đứng xuất hiện dọc theo hồ", kỹ sư Chen Hanxiao nói hôm 27-8 về những khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Theo ông Chen, giải pháp là đào một kênh thoát nước. Tuy nhiên chiều rộng và độ sâu của kênh cần được tính toán dựa trên tốc độ dòng nước và tốc độ hồ đầy lên.

Mực nước trong hồ dự kiến tiếp tục dâng trong 3 ngày tới do mưa kéo dài, dự kiến đạt đỉnh vào khoảng ngày 1-9, gây ra nguy cơ vỡ hồ.

Trận lũ quét hôm 26-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại biên giới Nepal - Trung Quốc, khiến 472 người thiệt mạng. Khoảng 1.400 người vẫn đang mất tích, trong đó có hàng trăm du khách nước ngoài.

Tính đến ngày 28-8, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa ra khỏi khu vực thảm họa.

Lực lượng cứu hộ đang sử dụng mô hình 3D bằng drone, ảnh nhiệt cùng các phương pháp tìm kiếm thủ công để xác định vị trí những người vẫn mất tích.

 - Ảnh 4.Ảnh vệ tinh và video những ngôi làng Nepal bị nhấn chìm trong bùn đất lũ quét

Lũ bùn kinh hoàng càn quét qua các khu dân cư dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, khiến hơn 390 người thiệt mạng và 1.400 người mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất