
Hình ảnh cửa khẩu biên giới Rasuwagadhi giữa Nepal - Trung Quốc trong ảnh chụp năm 2024 và sau trận lũ quét hôm 26-8-2026 - Ảnh: VANTOR
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy cửa khẩu Rasuwagadhi ở biên giới Nepal - Trung Quốc gần như đã bị trận lũ quét hôm 26-8 cuốn phăng, cho thấy mức tàn phá khủng khiếp của thiên tai.
Phần lớn ngôi làng Syapru Besi, cách cửa khẩu biên giới khoảng 13,7km, cũng bị dòng nước cuồn cuộn tàn phá, hàng chục công trình bị xóa sổ hoàn toàn.
Theo trang Kathmandu Post, Cục Đường bộ Nepal cho biết lũ trên sông Bhotekoshi đã cuốn trôi đoạn đường dài 42km nối Betrawati (huyện Nuwakot) với cửa khẩu Rasuwagadhi, một số cầu bê tông cũng biến mất theo dòng nước xiết.
Nhiều địa điểm dọc sông Trishuli ở Nepal cũng bị tàn phá sau khi dòng lũ tràn qua khu vực.
Các nhà nghiên cứu khí hậu từ Kathmandu cho biết mực nước các con sông trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ đã dâng tới 9 mét chỉ trong 30 phút.

Đoạn đường dài 42km từ Betrawati đến cửa khẩu Rasuwagadhi bị lũ làm hư hại - Ảnh: KATHMANDU POST
Nhà máy điện và một cây cầu gần cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc trong ảnh vệ tinh năm 2024 và sau khi xảy ra lũ lụt hôm 26-8-2026 - Ảnh: VANTOR
Tính đến ngày 27-8, lũ quét đã khiến ít nhất 362 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích.
Nepal và Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra tại khu vực Himalaya do nguy cơ vỡ bờ ở các hồ nước mới hình thành.
Cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cho biết một hồ nước đã hình thành do đất đá chắn dòng sông ở khu vực xảy ra lũ. Mực nước ở hồ đang dâng lên, dẫn đến nguy cơ vỡ bờ.
"Người dân sống ở khu vực hạ lưu, hành khách, các lực lượng cứu hộ đang tham gia hoạt động cứu nạn và tất cả những người có liên quan được đề nghị đặc biệt thận trọng, ở những nơi an toàn, tránh xa bờ sông và các khu vực nguy hiểm", cơ quan này cảnh báo.
Làng Syapru Besi trong ảnh chụp năm 2023 và sau trận lũ hôm 26-8-2026 - Ảnh: VANTOR
Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo 3 triệu m³ nước - tương đương khoảng 1.200 bể bơi Olympic - có thể đổ vào hồ nước đang bị đất đá chắn dòng ở nước này trong 3 ngày tới.
Dòng chảy dự kiến đạt đỉnh vào khoảng ngày 1-9, lượng mưa trong tuần tới cũng sẽ làm gia tăng nguy hiểm.
Trước cảnh báo này, một số nhân viên cứu hộ tại Nepal đã bắt đầu di chuyển lên khu vực cao hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận