Thành phố sa mạc ở Trung Quốc hứng trận mưa kỷ lục

Trận mưa kỷ lục tại thành phố sa mạc Hòa Điền (Hotan) khiến giới chuyên gia lo ngại thời tiết cực đoan đang ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn.

Những dải bạch dương rải rác quanh các hồ nước ở huyện Hòa Điền (Hotan), thuộc khu tự trị Tân Cương - Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã ngày 25-6, trận mưa lớn bất thường đã khiến nước lũ đổ vào các lòng sông khô cạn nằm ở rìa sa mạc Taklamakan - sa mạc cát lớn thứ hai thế giới.

Trạm khí tượng địa phương ghi nhận lượng mưa lên tới 64,7mm, vượt mức trung bình cả năm của khu vực và phá kỷ lục 56mm từng được thiết lập vào tháng 6-2021.

Những đoạn video ghi lại cảnh đường cao tốc ngập sâu tại thành phố vốn nổi tiếng khô hạn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, làm nóng lên cuộc tranh luận về hiện tượng tưởng như nghịch lý "lũ lụt giữa sa mạc".

"Bão cát thì quen thuộc, còn mưa lớn lại rất hiếm", một người phụ nữ làm việc tại Hòa Điền suốt 12 năm chia sẻ với truyền thông. "Trước đây nếu có mưa cũng hiếm khi kéo dài quá một giờ. Nhưng lần này mưa lớn hơn nhiều và kéo dài lâu hơn".

Theo giới khoa học, sự kết hợp giữa độ ẩm không khí và nền nhiệt mặt đất cao hơn là những yếu tố chính thúc đẩy các đợt mưa cực đoan.

Ông Wang Hui, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Khí hậu khu vực, cảnh báo không nên xem lượng mưa gia tăng là dấu hiệu cho thấy khu vực đang chuyển sang trạng thái ẩm ướt ổn định hơn, mà là biểu hiện của xu hướng thời tiết cực đoan.

Dữ liệu ba thập kỷ qua cho thấy tần suất mưa lớn tại Tân Cương tăng 47%, trong khi số đợt bão tuyết tăng tới 80% so với giai đoạn 1961-1990.

Đợt thời tiết cực đoan năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh hiện tượng El Nino có dấu hiệu mạnh lên.

Dù tác động cụ thể của El Nino đối với Tân Cương vẫn chưa thể xác định, ông Li Ruqi - Trưởng bộ phận dự báo của Đài khí tượng Tân Cương - cho rằng xu hướng ấm lên tại khu vực có thể tiếp tục gia tăng.

"Mỗi trận lũ ở rìa sa mạc đều là một lời nhắc nhở. Chúng ta phải học cách đọc các tín hiệu cảnh báo và thích nghi với trạng thái 'bình thường mới' của thời tiết cực đoan" - ông nói.

Mưa kỷ lục trút xuống thành phố sa mạc khô hạn ở Trung Quốc - Ảnh 2.Lũ lụt trên sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, Trung Quốc phát cảnh báo

Sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, sa mạc lớn nhất Trung Quốc, đã trải qua trận lũ đầu tiên trong năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Biến đổi khí hậu

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất