Nepal cảnh báo hồ nước mới hình thành có nguy cơ vỡ bờ

Sau lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 359 người chết, Nepal tiếp tục cảnh báo hồ nước mới hình thành tại khu vực lũ quét nước đang dâng cao, có nguy cơ vỡ bờ.

NÓNG: Nepal cảnh báo hồ nước mới hình thành có nguy cơ vỡ bờ - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy những ngôi nhà ngập trong bùn đất sau trận lũ quét tại Devighat, thị trấn Bidur, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27-8-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-8, Cơ quan Quản lý thảm họa Nepal cho biết một hồ nước hình thành tại khu vực xảy ra lũ quét ở Nepal đang tiếp tục dâng cao và có nguy cơ vỡ bờ, đồng thời kêu gọi người dân và lực lượng cứu hộ tránh xa các khu vực ven sông.

Cơ quan này giải thích một con sông bị tắc nghẽn vào hôm 26-8 đã khiến hồ nước hình thành.

Cũng trong ngày 27-8, cảnh sát Nepal cập nhật tình hình lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) cho biết đến nay đã khiến ít nhất 359 người thiệt mạng, một ngày sau khi thảm họa xảy ra.

Theo các báo cáo, hơn 1.300 người mất tích sau lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Trong số những người mất tích và thiệt mạng có các nhà leo núi đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong số họ tìm đến Nepal để thử sức chinh phục một số đỉnh núi cao nhất thế giới.

Hôm nay truyền thông Trung Quốc đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal để giám sát công tác tìm kiếm những người mất tích tại đây.

"Với sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường cùng các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan liên quan đã đến khu vực bị thiên tai tại thị trấn Gyirong, huyện Gyirong (Cát Long), Tây Tạng để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp, đồng thời thăm hỏi các nhân viên cứu hộ và người dân bị ảnh hưởng" - Tân Hoa xã đưa tin.

NÓNG: Nepal cảnh báo hồ nước mới hình thành có nguy cơ vỡ bờ - Ảnh 2.

Lũ quét xảy ra ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26-8 - Đồ họa: REUTERS

Các chuyên gia nhận định một khối băng khổng lồ rơi từ sông băng ở độ cao hàng ngàn mét xuống con sông bên dưới có thể đã châm ngòi cho thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Các báo cáo ban đầu từ giới chức Nepal cho rằng một trận động đất xảy ra trong khu vực có thể đã khiến phần dưới của con sông băng sụp đổ. 

Ông Simon Cox, nhà khoa học tại Viện nghiên cứu GNS Science (New Zealand), giải thích: "Khối băng lớn tách khỏi sông băng đã rơi từ độ cao khoảng 5.200m xuống một thung lũng. Nó biến thành dòng bùn đá cuồn cuộn, cuốn theo đá, trầm tích, cây cối và bất cứ thứ gì trên đường đi, rồi đẩy tất cả xuống hẻm núi".

Bức tường nước đầu tiên ập vào một trạm kiểm soát biên giới. Video từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng kinh hoàng, cho thấy bùn đất và các mảnh vỡ nhấn chìm khu vực trong khi mọi người tháo chạy trước dòng lũ. 

Sau đó, dòng nước tiếp tục chảy xuôi xuống Nepal, nhấn chìm các ngôi làng, cuốn sập cầu và nhà cửa.

NÓNG: Nepal cảnh báo hồ nước mới hình thành có nguy cơ vỡ bờ - Ảnh 3.Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Chưa ghi nhận thương vong người Việt

Bộ Ngoại giao cho hay chưa có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại biên giới Nepal - Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất