19/02/2022 19:59 GMT+7

Trung Quốc: 'Phương Tây nên tôn trọng quan ngại hợp lý của Nga'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - "Ukraine nên là một cây cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, chứ không nên là một chiến tuyến" - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

Trung Quốc: Phương Tây nên tôn trọng quan ngại hợp lý của Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: XINHUA

Ngày 19-2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi phương Tây tôn trọng những quan ngại của Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo Hãng tin AFP, ông cũng đặt câu hỏi liệu việc NATO mở rộng về phía đông có đảm bảo hòa bình hay không.

"Tất cả các bên đều có quyền nêu lên mối quan ngại của họ. Những quan ngại hợp lý của Nga cũng cần được tôn trọng và chú ý" - ông Vương phát biểu.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra phát biểu nói trên khi ông dự Hội nghị An ninh Munich (Đức) qua video.

"Ukraine nên là một cây cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, chứ không nên là một chiến tuyến" - ông Vương nói.

Ông Vương chỉ ra Thỏa thuận Minsk là "lối thoát duy nhất" để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông kêu gọi tất cả các bên cùng ngồi lại để thảo luận sâu hơn và đưa ra lộ trình để thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói rằng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng và bảo vệ.

Trước ông Vương, hôm 16-2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tuyên bố hiếm hoi về cuộc khủng hoảng Ukraine khi ông điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Tập kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này.

Tình trạng căng thẳng kéo dài nhiều tuần qua khi các nước phương Tây cáo buộc Nga điều số lượng lớn binh sĩ đến quanh biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho cái gọi là một cuộc "xâm lược" Ukraine. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc này, và sau đó thông báo rút một số lực lượng khỏi khu vực biên giới.

Nga yêu cầu phương Tây đưa ra các cam kết đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc, trong đó có cam kết đưa các lực lượng NATO ra khỏi Đông Âu và không bao giờ mở rộng sang Ukraine.

Tuy nhiên, Mỹ thẳng thừng từ chối yêu cầu của Nga, đồng thời đề nghị thảo luận về một thỏa thuận giải trừ quân bị mới ở châu Âu với Matxcơva. Hôm 12-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại phương Tây đã phớt lờ những yêu cầu "then chốt" của Nga.

Ngày 19-2, Nga bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân chiến lược theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo, hành trình và siêu vượt âm mới nhất trong khuôn khổ cuộc tập trận đã lên kế hoạch này.

Ông Putin ra lệnh bắt đầu tập trận hạt nhân chiến lược, Mỹ tiếp tục cảnh báo Ông Putin ra lệnh bắt đầu tập trận hạt nhân chiến lược, Mỹ tiếp tục cảnh báo

TTO - Chỉ vài ngày sau khi thông báo rút một số lực lượng gần biên giới với Ukraine, ngày 19-2, Nga bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân chiến lược có sự tham gia của tên lửa đạn đạo. Cùng ngày, phó tổng thống Mỹ cảnh báo Nga.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên