Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Ukraine cáo buộc phe ly khai thân Nga vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần
TTO - Quân đội Ukraine cho biết họ ghi nhận 12 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine trong sáng nay 19-2. Trong 24 giờ trước đó, có 66 vụ vi phạm.

Hình ảnh cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen bên ngoài cảng Sevastopol của Crimea do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 18-2 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AFP
Quân đội Ukraine cho biết trên trang Facebook của lực lượng này rằng quân ly khai đã nổ súng vào hơn 20 khu định cư, sử dụng pháo hạng nặng, loại vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk.
Theo Hãng tin Reuters, các vụ pháo kích qua ranh giới của lực lượng chính phủ và ly khai đã tăng mạnh trong tuần này. Chính phủ Ukraine gọi đây là một hành động khiêu khích.
Tuy nhiên, sáng sớm ngày 19-2, các lực lượng Ukraine cũng đã pháo kích vào thành phố Dokuchaevsk thuộc Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng, với tổng cộng 40 quả đạn, Trung tâm Kiểm soát và điều phối liên hợp của Luhansk cho biết.
Theo trang Sputnik News của Nga, do các cuộc tấn công, người đứng đầu của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng đã bắt đầu sơ tán dân thường đến Nga vào ngày 18-2.
Ngày 19-2, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng, Leonid Pasechnik, cho biết ông đã ký sắc lệnh tổng động viên và cấm nam giới từ 18-55 tuổi rời khỏi khu vực.
Trước đó, ngày 18-2, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin, cũng ra lệnh tổng động viên.
Lệnh ngừng bắn toàn diện mới nhất ở khu vực Donbass giữa quân đội Ukraine và các lực lượng thuộc hai cộng hòa tự xưng ở miền đông nước này được áp dụng từ ngày 27-7-2020, sau các cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về vấn đề Ukraine (gồm đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Nga, Ukraine và hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng). Tuy nhiên, các bên đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
Ngày 18-2, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Matxcơva, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng tình hình hiện đang xấu đi ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Nga cho biết đã gợi ý Ukraine đàm phán với các lực lượng ở miền đông nước này, đồng thời kêu gọi việc thực thi thỏa thuận Minsk.
Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, hôm nay, ngày 19-2, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đăng Twitter cho rằng cáo buộc của Mỹ về việc Nga phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mạng vào các trang web ngân hàng và Chính phủ Ukraine là vô căn cứ.
"Chúng tôi dứt khoát bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ này và nhấn mạnh là Nga không liên quan gì đến các sự kiện được đề cập và về nguyên tắc là chưa bao giờ tiến hành và không tiến hành bất kỳ hoạt động 'độc hại' nào trong không gian mạng".
Trước đó, ngày 18-2, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Anne Neuberger cho biết tình báo quân sự Nga đứng sau nhiều vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) gần đây, và các vụ tấn công này đã đánh sập các trang web ngân hàng và Chính phủ Ukraine trong một thời gian.
-
TTO - Theo Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc, đằng sau các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đều có bóng dáng cán bộ, công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, thậm chí chủ mưu.
-
Hôm nay 30-6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
-
TTO - 'Tôi cần sự công bằng cho đại tá Bùi Văn Tùng', đạo diễn Phạm Việt Tùng nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện với Tuổi Trẻ khi đề cập việc Chủ tịch nước vừa yêu cầu xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đại tá Bùi Văn Tùng.
-
TTO - Do vắng mặt nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan, HĐXX phiên sơ thẩm vụ án đã tuyên hoãn tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 20-7 tại TAND huyện Đức Hòa.
-
TTO - Sáng 30-6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại TP.HCM.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận