01/03/2020 15:20 GMT+7

Trung Quốc nói sẽ hồi hương công dân vì dịch COVID-19 nếu cần thiết

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1-3 cho biết có thể đưa công dân Trung Quốc về nước khi cần, trong bối cảnh dịch bệnh do virus chủng corona mới gây ra (COVID-19) đang lây lan.

Trung Quốc nói sẽ hồi hương công dân vì dịch COVID-19 nếu cần thiết - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc xếp hàng mua khẩu trang tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc), quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cui Aiming khẳng định nước này sẽ có biện pháp hồi hương người Trung Quốc ở các nước "chịu ảnh hưởng nặng" từ dịch COVID-19.

Theo quan chức trên, các biện pháp này sẽ được tiến hành nếu cần thiết, nhưng hiện tại chưa có thêm thông tin cụ thể về việc Trung Quốc sẽ hồi hương công dân ở nước nào.

Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống lây lan dịch cũng như bảo hộ công dân ở nước ngoài.

Tính tới ngày 1-3, quốc gia Đông Á này công bố có thêm 573 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong mới tính đến cuối ngày 29-2. Những số liệu này đã nâng tổng số ca nhiễm và số người chết trong dịch COVID-19 của Trung Quốc lên lần lượt là 79.824 và 2.870.

Trung Quốc nói sẽ hồi hương công dân vì dịch COVID-19 nếu cần thiết - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang khi đứng bên ngoài những ngôi nhà ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 28-2 - Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết có thêm 34 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.761. Đến cuối ngày 29-2, tỉnh này cũng có thêm 570 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 66.907 ca.

Trong diễn biến liên quan, Reuters ngày 1-3 đưa tin một quan chức hải quan Trung Quốc nói sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra phương tiện và con người đến Trung Quốc từ các nước chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19.

Yonhap: Triều Tiên có gần 7.000 người nghi nhiễm COVID-19 Yonhap: Triều Tiên có gần 7.000 người nghi nhiễm COVID-19

TTO - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 1-3 cho biết vừa có thêm 3.900 người Triều Tiên được giám sát y tế do xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên