31/10/2025 16:59 GMT+7

Trung Quốc kêu gọi bảo vệ thương mại đa phương, chống lại 'bắt nạt đơn phương'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành tâm điểm tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025, vị trí vốn thuộc về Mỹ nhiều năm qua.

Trung Quốc kêu gọi bảo vệ thương mại đa phương, chống lại 'bắt nạt đơn phương' - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc dự Hội nghị APEC tại Hàn Quốc ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo APEC tại Hàn Quốc ngày 31-10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục thúc đẩy hình ảnh của Bắc Kinh như là một nước bảo vệ thương mại tự do và cởi mở.

"Những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Biển càng động, chúng ta càng phải đoàn kết hơn", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tập phát biểu tại phiên khai mạc.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn. Ông kêu gọi các nước duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng, trái ngược với nỗ lực của Mỹ nhằm tách chuỗi cung ứng của mình khỏi Trung Quốc. Đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác với các quốc gia khác để mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp xanh và năng lượng sạch.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên sau 11 năm này, ông Tập cũng gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào thứ Bảy.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông Lee và ông Tập sẽ tập trung vào việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, điểm nhấn của APEC, khiến các nền kinh tế thở phào.

Ngày 30-10, ông Trump mô tả cuộc gặp với ông Tập thành công vang dội và tuyên bố sẽ cắt giảm thuế quan với Trung Quốc, còn Bắc Kinh đồng ý cho phép xuất khẩu đất hiếm và bắt đầu mua đậu nành Mỹ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã rời hội nghị ngay sau đó, động thái khiến giới phân tích cho rằng có thể ảnh hưởng tới hình ảnh của Washington tại diễn đàn đại diện cho gần 40% dân số thế giới và hơn một nửa thương mại hàng hóa toàn cầu.

"Lịch trình không phải lúc nào cũng trùng khớp, và trong trường hợp của tuần này, chúng không trùng khớp hoàn toàn để Tổng thống Trump có thể tham dự tất cả các sự kiện", quan chức cấp cao Mỹ Casey Mace giải thích và nhấn mạnh sự hiện diện của Washington tại đây vẫn rất mạnh mẽ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người tham dự hội nghị cấp cao thay mặt ông Trump, đưa ra thông điệp rằng động thái tái cân bằng các mối quan hệ thương mại của Mỹ sẽ đảm bảo rằng "mỗi quốc gia hoạt động theo các điều khoản công bằng và có đi có lại".

Ông nói thêm Mỹ đang "đầu tư cùng các đối tác thương mại để xây dựng mạng lưới sản xuất bền vững, giảm sự phụ thuộc vào các lĩnh vực dễ bị tổn thương".

Chống lại bá quyền

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cũng ca ngợi Trung Quốc là điểm đến đầu tư "lý tưởng và an toàn" và kêu gọi các quốc gia chống lại hành vi bắt nạt đơn phương.

"Chúng ta phải tăng cường đoàn kết và hợp tác, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, chống lại hành vi bắt nạt đơn phương và tránh để thế giới quay trở lại với luật rừng", ông Vương nói, cho rằng thế giới đang đứng trước ngã ba đường mới, giữa việc lựa chọn đoàn kết hay quay trở lại bá quyền.

Trung Quốc kêu gọi bảo vệ thương mại đa phương - Ảnh 3.Kỳ vọng lớn từ APEC 2025

Quyền tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Kwon Tae Han cho rằng APEC 2025 sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực và thích ứng tiêu chuẩn toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai APEC 2027.

n.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất