30/10/2025 08:18 GMT+7

Kỳ vọng lớn từ APEC 2025

Quyền tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Kwon Tae Han cho rằng APEC 2025 sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực và thích ứng tiêu chuẩn toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai APEC 2027.

APEC - Ảnh 1.

Chủ tịch nước bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

Chiều 29-10, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung. 

Nhân sự kiện này, Quyền tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Kwon Tae Han đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trao đổi sâu về nhiều nội dung.

Hợp tác AI và già hóa dân số

* Ông có thể chia sẻ những nội dung quan trọng trong Tuần lễ cấp cao APEC năm nay do Hàn Quốc đăng cai. So với các kỳ họp trước, điểm khác biệt của năm nay là gì?

- APEC là cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng, chiếm hơn 60% GDP và một nửa kim ngạch thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế thế giới gia tăng, chúng tôi kỳ vọng Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 sẽ là nền tảng quan trọng góp phần khôi phục tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Lần đầu tiên tại APEC, Hàn Quốc chọn các chủ đề như hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng phó với thay đổi cơ cấu dân số do già hóa và tỉ lệ sinh thấp làm nội dung thảo luận trọng tâm, đồng thời sẽ chủ động dẫn dắt các cuộc thảo luận này.

Với tình hình hiện tại, những chủ đề trên rất phù hợp với Việt Nam. Đặc biệt với cơ cấu dân số trẻ, tốc độ chuyển đổi số nhanh và xu hướng tăng trưởng các ngành công nghiệp tương lai, APEC 2025 sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác hướng tới tương lai với Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp AI.

* Doanh nghiệp Việt Nam có thể kỳ vọng những cơ hội nào từ kết quả của APEC?

- Việt Nam đang được chú ý với tư cách là động lực tăng trưởng mới của khu vực. Thông qua Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Việt Nam thúc đẩy quá trình số hóa trong mọi lĩnh vực hành chính, công nghiệp và giáo dục. Những nỗ lực mang tính chiến lược này hoàn toàn phù hợp với các định hướng thảo luận trong APEC bao gồm chuyển đổi số, hợp tác AI, chuyển đổi kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, kết quả thảo luận của APEC năm nay có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực số hóa và nâng cao khả năng thích ứng với quy chuẩn toàn cầu.

Đặc biệt, Hàn Quốc là một trong những nước có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực AI, chất bán dẫn, chính phủ số và ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo nội dung. Tôi cho rằng hợp tác về kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu và kết nối cộng đồng khởi nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ góp phần quan trọng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

* Ông đánh giá thế nào về vai trò của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác APEC những năm qua?

- Tôi đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trong cơ chế hợp tác APEC, đặc biệt qua hai lần thành công làm chủ nhà vào năm 2006 tại Hà Nội và 2017 tại Đà Nẵng.

Năm 2027, Việt Nam sẽ một lần nữa đăng cai APEC. Như vậy cứ mỗi 10 năm Việt Nam lại được chọn làm chủ nhà APEC. Điều này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm nay, Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC. Tiếp theo là Trung Quốc vào năm 2026, rồi đến Việt Nam năm 2027. Tôi tin tưởng kinh nghiệm tổ chức của ba nước trong ba năm này sẽ là nền tảng quý báu giúp Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027.

* Năm nay đánh dấu năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Trong chính sách đối ngoại của ông Lee, Việt Nam đứng ở vị trí như thế nào?

- Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung theo đuổi chính sách ngoại giao thực dụng, lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm và xem ASEAN là đối tác chiến lược quan trọng. 

Để thúc đẩy mối quan hệ phát triển theo hướng cùng có lợi, Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác với ASEAN vượt ra ngoài phạm vi kinh tế, thương mại và tiến tới hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực chuyển đổi số, AI, chuỗi cung ứng, an ninh và giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, Hàn Quốc đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN để cùng giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống như tội phạm ma túy và lừa đảo trực tuyến.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc và Việt Nam nổi lên là mô hình hợp tác song phương tiêu biểu với nhiều thành tựu phát triển vượt bậc và nhanh chóng. 

Ngoài vai trò trung tâm trong ASEAN, Việt Nam còn giữ vị trí trọng yếu trong chuỗi cung ứng khu vực, có thể phối hợp cùng Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi xanh và thiết lập quy chuẩn thương mại toàn cầu.

APEC - Ảnh 2.

Quyền tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Kwon Tae Han trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Doanh nghiệp Hàn quan tâm hạ tầng

* Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm mở rộng đầu tư trong những lĩnh vực nào tại Việt Nam, và Việt Nam cần chuẩn bị gì để đón đầu dòng vốn đầu tư mới này?

- Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2030 và năm 2045 sẽ trở thành nền kinh tế phát triển với thu nhập cao. Tôi hy vọng trong quá trình này, Hàn Quốc sẽ trở thành đối tác hợp tác quan trọng và đáng tin cậy của Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ và phát triển đô thị, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang nỗ lực tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình tăng trưởng mới của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, Hàn Quốc rất quan tâm các kế hoạch phát triển hạ tầng trọng điểm mà Việt Nam đề ra như phát triển đường sắt, đường bộ, sân bay... Với kinh nghiệm phong phú trong mô hình hợp tác công - tư (PPP), tôi tin Hàn Quốc có thể đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng, phát triển và hiện đại hóa mạng lưới giao thông quy mô lớn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió cũng có nhiều tiềm năng lớn. Đặc biệt, tại TP.HCM và các đô thị lớn khác ở Việt Nam, các dự án phát triển đô thị thông minh đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc.

Để thu hút thêm dòng vốn đầu tư mới từ các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới, Việt Nam cần xây dựng nền tảng thể chế vững chắc nhằm đảm bảo các thủ tục đầu tư được xử lý nhanh chóng, minh bạch và theo cơ chế "một cửa".

Việt Nam cũng cần tăng cường hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các rủi ro về hành chính - pháp lý - môi trường mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình triển khai dự án.

Đặc biệt, việc duy trì tính nhất quán trong chính sách cũng như nâng cao năng lực hành chính sẽ kiến tạo môi trường đầu tư ổn định và lâu dài, từ đó giúp nhà đầu tư Hàn Quốc yên tâm xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Chủ tịch nước có nhiều hoạt động quan trọng tại Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Chuyến công tác Hàn Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhất là từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3, thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỉ USD, tăng 7,3% so với năm trước.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh tế APEC lần thứ 10 vào ngày 15-11-1998 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) - nơi quy tụ gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực.

Kỳ vọng lớn từ APEC 2025 - Ảnh 3.Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ quan điểm của Việt Nam với các nhà lãnh đạo APEC

Chủ tịch nước Lương Cường dự tiệc tối chào mừng các nhà lãnh đạo APEC đến cố đô Gyeongju, Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất