
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: NATION THAILAND
Theo báo Nation Thailand, ngày 29-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Trung Quốc đã đề nghị viện trợ 20 triệu nhân dân tệ (2,8 triệu USD) để giúp Thái Lan khắc phục thiệt hại do cuộc xung đột biên giới với Campuchia gây ra.
Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Tân Hoa xã đưa tin lô hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp đầu tiên do Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Campuchia đã đến sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh hôm 28-12.
Phát biểu tại sân bay quân sự Don Mueang trước khi khởi hành thị sát ba tỉnh giáp Campuchia gồm Buri Ram, Surin và Amnat Charoen, ông Anutin nhấn mạnh Bắc Kinh đề xuất viện trợ cho cả Thái Lan, chứ không cho riêng Campuchia như một số thông tin trên mạng xã hội đồn đoán.
Ông kêu gọi người dân tin tưởng vào các nguồn tin chính thống, cho rằng những bình luận đặt nghi vấn về tính trung lập của Bắc Kinh là không chính xác.
Về quyết định có chấp nhận khoản viện trợ trên hay không, Thủ tướng Thái Lan cho hay sẽ đợi Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow - người đang ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) nhóm họp cùng người đồng cấp Trung Quốc và Campuchia - về nước để trao đổi thêm.
Thủ tướng Thái Lan thông tin thêm tình hình nhìn chung đã yên ắng sau khi lệnh ngừng bắn 72 giờ có hiệu lực, dự kiến kết thúc vào trưa 30-12. Hai bên đã ngừng giao tranh, không còn các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào nhau, dù vẫn duy trì thế phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu.
Đến nay cũng chưa có báo cáo về hoạt động máy bay không người lái (drone), song các lực lượng chức năng vẫn theo dõi sát sao.
Ông Anutin cho biết thêm hiện quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia đang ở mức thu hẹp, chỉ còn các nhân viên trực tại đại sứ quán. Việc điều chỉnh quan hệ sẽ cần thời gian và tuân theo quy trình. Ưu tiên trước mắt là đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì trong suốt 72 giờ theo dõi.
Về tình hình người dân sơ tán, Thủ tướng Thái Lan nói cư dân đang dần trở về nhà ở những khu vực được đánh giá là an toàn.
Tại Buri Ram, số người sơ tán trước đây lên tới gần 20.000 người, nhưng theo báo cáo mới nhất chỉ còn khoảng 2.000 người. Chính phủ vẫn đặt an toàn của người dân lên hàng đầu và hy vọng tình hình tiếp tục được cải thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận