
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, chụp ảnh trong sự kiện công bố các chính sách ngay trước tổng tuyển cử tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 24-12 - Ảnh: REUTERS
Chưa đầy 100 ngày sau khi lên lãnh đạo Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã giải tán Quốc hội Thái Lan vào hôm 11-12, mở đường cho tổng tuyển cử sớm trong bối cảnh xung đột biên giới với Campuchia leo thang và Chính phủ thiểu số đối mặt với khủng hoảng chính trị.
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trước người ủng hộ ngày 24-12, ông Anutin cho biết ông và Đảng Bhumjaithai đã sẵn sàng quay trở lại nắm quyền sau tổng tuyển cử.
Ứng viên Thủ tướng của Đảng Bhumjaithai mô tả cuộc bầu cử vào ngày 8-2-2026 sẽ là "cuộc bầu cử mang tính quyết định nhất" đối với đảng chính trị bảo thủ này kể từ khi thành lập vào năm 2008.
"Hôm nay chúng tôi tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc đua bầu cử để phục vụ Thái Lan và người dân Thái Lan. Đây là lần đầu tiên người dân Thái Lan đặt kỳ vọng cao vào Đảng Bhumjaithai" - ông Anutin nói.
Nếu tái đắc cử, ông Anutin cho biết các nhân vật chủ chốt trong chính quyền của ông sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.
Ông Titipol Phakdeewanich, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Ubon Ratchathani (Thái Lan), nhận định "canh bạc" đẩy nhanh thời điểm bầu cử của ông Anutin có thể mang lại kết quả tích cực, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng do giao tranh ở biên giới.
"Ông Anutin đã tận dụng tinh thần dân tộc để huy động sự ủng hộ và mức độ ủng hộ dành cho ông đang tăng lên. Nếu để lâu hơn, ông có nguy cơ làm mất đà ủng hộ" - ông Titipol giải thích.
Tuy nhiên ông Anutin đang đối mặt với sức ép quốc tế ngày càng lớn nhằm chấm dứt xung đột với Campuchia.
Các nhà phân tích cũng cho rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sít sao và không đảng nào giành được thế đa số rõ ràng.
Ông Yodchanan Wongsawat, ứng viên Thủ tướng hàng đầu của Đảng Pheu Thai (Đảng Vì nước Thái), cho biết ông sẵn sàng tham gia chính phủ liên minh.
Theo cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý phát triển quốc gia (NIDA) thực hiện, Đảng Bhumjaithai đang đạt tỉ lệ ủng hộ 9,92%, xếp thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tổng tuyển cử.
Tuy nhiên cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 32,36% cử tri vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ đảng nào, để ngỏ cơ hội cho Đảng Bhumjaithai gia tăng vị thế trong những tuần tới.
Ông Anutin đã giành được vị trí đứng đầu Chính phủ thông qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này hồi tháng 9, sau khi đạt được thỏa thuận với Đảng Nhân dân - lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Thái Lan. Tuy nhiên thỏa thuận đó đã đổ vỡ trong tháng này.
Nhiều áp lực
Là cựu doanh nhân và người ủng hộ hợp pháp hóa cần sa, ông Anutin (59 tuổi) lên nắm quyền thông qua thỏa thuận với Đảng Nhân dân. Đảng này đòi Chính phủ của ông phải ủng hộ các nỗ lực sửa đổi Hiến pháp, tạo điều kiện cho cuộc trưng cầu ý dân nhằm thay thế Hiến pháp năm 2017 do chính quyền quân sự soạn thảo, cũng như giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng.
Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại Quốc hội Thái Lan vào ngày 11-12-2025, sau khi các nghị sĩ Đảng Bhumjaithai và các thượng nghị sĩ bảo thủ bỏ phiếu chống lại một điều khoản nhằm trao cho các nghị sĩ do dân bầu tiếng nói lớn hơn trong quá trình sửa đổi Hiến pháp. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Natthaphong cho rằng động thái này đồng nghĩa với việc ông Anutin và đảng của vị Thủ tướng đã không giữ lời hứa.
Thái Lan chuẩn bị tổng tuyển cử sớm trong bối cảnh đối mặt nhiều áp lực từ bất ổn chính trị, giao tranh biên giới, lũ lụt nghiêm trọng vừa qua ở miền Nam cho tới thuế quan của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận